Vụ “Gần 300 sinh viên bị lừa”:

AVIS hoàn trả học phí hơn 1 tỷ đồng cho gần 100 sinh viên

(Dân trí) - Như <i>Dân trí</i> đã phản ánh, dù bị thanh tra nhưng đến đầu tháng 8, AVIS vẫn tiếp tục “tuyển chui” gần 100 em. Sau khi biết AVIS không có chức năng đào tạo, sinh viên đã yêu cầu trả lại tiền học phí với tổng tiền hoàn trả lên tới hơn 1 tỷ đồng.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1572/Gan-300-sinh-vien-bi-lua.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Gần 300 sinh viên bị lừa </b></a>

Dù tháng 4 năm nay, Thanh tra Sở LĐ-TB- XH TPHCM đã yêu cầu dừng tuyển sinh nhưng đến tháng 7, AVIS tiếp tục quảng cáo “Lấy bằng đại học Mỹ tại Việt Nam” để chiêu dụ sinh viên. Từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9/2010, dựa trên danh nghĩa của Viện quản trị doanh nghiệp, AVIS tiếp tục tuyển chui được 75 sinh viên. Mức học phí thu của các sinh viên mới từ 500 USD, thậm chí đến 2.000 USD/sinh viên.

Sau khi nhiều báo phản ánh, nhiều phụ huynh và sinh viên đã yêu cầu trả lại tiền. Ngày 21/9, đại diện AVIS cho biết đã trả được hơn 80% trong tổng số sinh viên “tuyển chui” năm 2010. Hiện vẫn còn khoảng 10 sinh viên AVIS đã liên hệ, chờ đến nhận lại học phí. Được biết, tổng số tiền phải trả lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên đó chỉ là số sinh viên mới còn quyền lợi của gần 300 sinh viên cũ năm 2009 vẫn chưa được giải quyết. Cả ban quản trị cũ và mới vẫn “đá bóng” trách nhiệm về nhau nên tương lai của số sinh viên này vẫn đang “long đong”.

Được biết, hôm qua (21/9), Sở LĐ-TB-XH TPHCM đã có công văn chính thức báo cáo lên UBND TP về những sai phạm của AVIS. Nội dung công văn số 8880 mà Giám đốc Sở LĐ-TB-XH đã ký nêu rõ: “AVIS đã tuyển sinh gần 300 sinh viên, thu tiền người học mà chưa được cấp thẩm quyền chấp thuận chức năng đào tạo và đây là hiện tượng bất thường.

Do đó, tình hình hợp tác, liên kết của AVIS đã trở nên phức tạp, có liên quan nhiều sở, ngành của TPHCM. Để ngăn chặn hoạt động sai trái của AVIS, đề phòng hậu quả xấu ảnh hưởng đến quyền lợi cho sinh viên hiện đang học, Sở LĐ-TB-XH TPHCM đề nghị UBND TPHCM có ý kiến chỉ đạo Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp với Sở LĐ-TB-XH, Sở Kế hoạch - Đầu tư và các sở, ngành, cơ quan có liên quan thanh tra, xử lý các vi phạm của AVIS”.

Lê Phương