Bà Đào Thị Bình tự đề xuất mức kỷ luật thấp nhất

(Dân trí) - Trong cuộc họp “kín” giữa Văn phòng Bộ GD-ĐT, Thanh tra Bộ và Tổ công tác đặc biệt cùng Trưởng phòng Tổng hợp Đào Thị Bình diễn ra vào lúc 17 giờ chiều 20/9, bà Bình thừa nhận rằng mình có <a href="http://www.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2006/9/141070.vip">sai phạm</a> nhưng đã biết tự kiểm điểm nên chỉ đáng bị xử lý kỷ luật ở mức thấp nhất.

Trong hơn 3 giờ đồng hồ căng thẳng, các ý kiến trong cuộc họp vẫn chưa đi đến một sự nhất quán chung. Chánh văn phòng Bộ GD-ĐT Nguyễn Quốc Anh luôn lưu ý đến mức kỷ luật hoặc cảnh cáo, hoặc khiển trách đối với bà Đào Thị Bình vì bà Bình mới chỉ là vi phạm lần đầu. Ông Quốc Anh cũng đưa ra phương án để cho bà Bình tự đề xuất hình thức kỷ luật cho mình hoặc các thành viên sẽ bỏ phiếu kín.

 

Về phần mình, bà Đào Thị Bình mặc dù thừa nhận rằng mình có sai phạm nhưng đã biết tự kiểm điểm nên bà chỉ đáng bị xử lý ở mức kỷ luật thấp nhất. Bà Bình vẫn tiếp tục biện minh cho mình và cho rằng sai phạm của mình chỉ là vô tình mà mắc phải.

 

Trong hai ngày 18 và 19/9, bà Bình đã buộc phải dừng công việc chuyên môn để trả lời các câu hỏi của Thanh tra. Cũng trong hai ngày này, bà Bình đã phải làm bản giải trình lần thứ 5 về các vấn đề xoay quanh vụ việc vi phạm quy chế thi tại văn phòng của mình. Tuy nhiên, cũng như 4 bản giải trình trước, các vấn đề mà bà Bình trình bày vẫn tiếp tục loanh quanh và chủ yếu là biện minh cho mình.

 

Trong cuộc họp chiều nay, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân cũng có mặt. Tuy nhiên, chỉ khoảng một giờ đồng hồ sau khi cuộc họp bắt đầu, Bộ trưởng đã phải lên đường ra sân bay để đến Huế tham dự một cuộc hội thảo của ngành diễn ra vào ngày mai. Ông cho biết: “Tôi không phải là người chủ trì cuộc họp này. Các thông tin của cuộc họp Văn phòng Bộ sẽ báo cáo lại tôi sau”.

 

Toàn bộ nội dung cuộc họp ngày hôm nay sẽ được chính thức hoá trong buổi làm việc của Hội đồng xét xử kỷ luật vào chiều 22/9.

 

Nhóm PV Giáo dục