Bạc Liêu: Sẽ xử lý dứt điểm vụ trường bị đóng cổng chính

(Dân trí) - Liên quan đến việc “Học sinh lớp 9 viết tâm thư thỉnh cầu mở cổng trường”, ngày 1/8, ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, sẽ tham mưu Thường trực UBND tỉnh có chỉ đạo xử lý sớm vụ việc.

Theo ông Nguyễn Tấn Khương - Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu, vụ việc liên quan đến Trường THCS Nguyễn Du (huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) bị đóng, rào cổng trường đã xảy ra nhiều năm, nhiều lần và kéo dài cho đến nay. Theo ông Khương, nguyên nhân là do giữa hộ dân và chính quyền địa phương huyện Hồng Dân chưa đạt được sự đồng tình trong việc đền bù giải tỏa đất, dẫn đến ảnh hưởng việc dạy và học của thầy trò nhà trường.

“Qua báo phản ánh, chúng tôi sẽ sớm tham mưu Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo huyện Hồng Dân xử lý dứt điểm, không để kéo dài làm ảnh hưởng đến các em học sinh và thầy cô giáo ở đây nữa”, ông Khương nói.

Bạc Liêu: Sẽ xử lý dứt điểm vụ trường bị đóng cổng chính - 1
Mong muốn của các em học sinh và thầy cô giáo của Trường THCS Nguyễn Du là cổng trường sẽ được mở trở lại bình thường như bao ngôi trường khác.
Mong muốn của các em học sinh và thầy cô giáo của Trường THCS Nguyễn Du là cổng trường sẽ được mở trở lại bình thường như bao ngôi trường khác.

Như Dân trí đã phản ánh, vừa qua, một em học sinh lớp 9 của Trường THCS Nguyễn Du (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) đã viết một bức tâm thư thỉnh cầu các ngành chức năng “mở” cổng trường để các em an tâm học tập. Theo nội dung bức tâm thư dài khoảng 5 trang giấy, tình trạng cổng trường lúc đóng, lúc mở đã xảy ra khoảng 2 năm nay. Ngoài ra, cổng trường còn bị rào, đào hố,… gây bất tiện cho việc ra vào của các em học sinh và thầy cô giáo của trường. Những lúc trường bị khóa, đóng cổng thì học sinh chỉ có thể leo rào để vào trường.

Trước sự bất tiện gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập, nhiều phụ huynh đã cho rút hồ sơ để chuyển con em mình đến trường khác học.

Điều đáng nói, nguyên nhân của việc đóng,rào cổng trường chẳng liên quan gì đến nhà trường mà là do sự tranh chấp kéo dài giữa hộ dân với chính quyền địa phương huyện Hồng Dân.

Huỳnh Hải