Bạc mặt vì… “heo vàng”

Năm nay, khi các em bé tuổi "heo vàng" (sinh năm Đinh Hợi 2007) bắt đầu vào học mầm non, cuộc đua vào các trường mầm non trở nên khốc liệt hơn....

Đến thời điểm này, các trường mầm non tại Hà Nội đã nhận hồ sơ nhập học. Hiện tượng "đêm trắng" tiếp tục xuất hiện ở các cổng trường khi phụ huynh ăn chực nằm chờ "chạy đua" suất đăng ký học cho con, đặc biệt là lứa tuổi "heo vàng".
Bạc mặt vì… “heo vàng”  - 1
Tình trạng quá tải tại các trường mầm non đang ở mức báo động.

 

Đến hẹn lại “đua”

 

Năm nay, do lứa tuổi "heo vàng" tăng đột biến về số lượng và chính thức "lâm trận" khiến cuộc đua cho một suất công lập mầm non, đặc biệt là trường "điểm" ở các quận nội thành Hà Nội trở nên khốc liệt hơn những năm trước.

 

Ở Hà Nội, tình trạng quá tải học sinh mầm non gia tăng từng năm, số trường công lập có hạn, chỉ tiêu chưa đáp ứng đủ nhu cầu được đi học của lứa tuổi. Mùa tuyển sinh năm học 2010-2011 tình trạng chen lấn, trầy trật để có được đơn xin học cho con diễn ra tại nhiều trường.

 

Trường mầm non Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân), đêm trước ngày tuyển sinh đã có gần 300 phụ huynh xếp hàng trước cổng trường với hy vọng hôm sau nhanh chân mua được hồ sơ, trong khi chỉ tiêu cho các cháu 3 tuổi là 135 cháu.

 

Cố thủ suốt "đêm trắng" đó, bà Lê Thị Sắc (tổ 5, phường Thanh Xuân Bắc) cho biết: "Trường mầm non công lập Tràng An của phường đang xây dựng nên gần như cả phường dồn cả về trường đó xếp hàng mua hồ sơ xin học. Nhà tôi 3 người thay phiên nhau túc trực giữ chỗ, may mà nhập học được cho cháu".

 

"Đêm trắng" cũng diễn ra ở Trường mầm non Chu Văn An (quận Tây Hồ). Rất đông phụ huynh tập trung chật kín cả vỉa hè đợi trời sáng vào mua đơn xin học cho con. Không "nóng" mới là lạ, trường công lập duy nhất của phường này năm nay chỉ tuyển 12 cháu vào mẫu giáo, 70 cháu nhà trẻ.

 

Tương tự, Trường mầm non Bình Minh (quận Tây Hồ) tuyển sinh 180 cháu, gồm 2 lớp nhà trẻ, 3 lớp mẫu giáo bé và mẫu giáo nhỡ, mẫu giáo lớn. Thực tế nhu cầu trên địa bàn có tới trên 350 cháu ở độ tuổi đến trường mầm non. Chính vì thế dẫn đến tình trạng phụ huynh đi sớm, xếp hàng để giữ chỗ cho con.

 

Trường mầm non Linh Đàm (quận Hoàng Mai) ở khu vực đông dân cư, nhưng lại rất ít trường học. Do không giới hạn địa bàn tuyển sinh và chỉ ưu tiên các cháu có hộ khẩu thường trú trong khu vực nhưng cũng chỉ đáp ứng được một số trường hợp. Chị Thu Hương (quận Hoàng Mai) cho biết, may mà có được suất "người nhà" giáo viên nên mới xin được cho con, mất ăn mất ngủ mấy tháng trời, giờ thì yên tâm rồi. Tuy nhiên, không phải ai ở khu đô thị Bắc Linh Đàm cũng có thể cho con vào trường này.

Năm học 2010-2011, Hà Nội phấn đấu huy động số trẻ trong độ tuổi đến nhà trẻ đạt 28%, mẫu giáo đạt 85%, 65% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non được học hòa nhập, ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi để thực hiện phổ cập 1 năm trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

 

Hà Nội hiện đang gấp rút xóa 3.697 phòng học mầm non tạm và xây thêm 809 phòng học kiên cố; Đồng thời xây dựng Đề án tuyển dụng và chế độ trợ cấp cho giáo viên mầm non.

Hiện tượng đổ xô cho con đi học lớp mẫu giáo (3-5 tuổi) diễn ra khá phổ biến, trong khi cơ sở vật chất, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường công lập lại có hạn. Bà Hoàng Yến, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Hoa (quận Hai Bà Trưng) cho biết, năm nay số phụ huynh đến trường đăng ký nhập học cho con vào lớp mẫu giáo 3 tuổi tăng đột biến nhưng rất ít trong số này có "cửa" vào trường bởi chỉ tiêu quá ít.

Nan giải bài toán  công - tư

 

Năm học 2010-2011, tuyển sinh mầm non tại Hà Nội sẽ hạn chế nhận trái tuyến, đặc biệt là trái tuyến khác quận, huyện, thị xã để tiếp tục thực hiện chủ trương "3 tăng, 3 giảm" (Tăng quy mô tuyển sinh; Tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; Tăng chất lượng công tác tuyển sinh. Giảm số học sinh trái tuyến; Giảm số học sinh trong một lớp; Giảm số lớp đối với những trường có quy mô quá lớn).

 

Ông Đoàn Hoài Vĩnh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: Trường hợp số trẻ trên địa bàn vượt quá quy định, số trẻ trong mỗi nhóm lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo được tỷ lệ số giáo viên/trẻ/lớp theo quy định, diện tích sử dụng tối thiểu đạt 1,5m2/cháu.

 

Theo Phòng Giáo dục mầm non (Sở GD-ĐT Hà Nội), hiện nay các trường mầm non công lập trên địa bàn của thành phố chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu và đang trong tình thế quá tải. Chủ trương của Hà Nội chú trọng đến xã hội hóa giáo dục mầm non, ưu tiên phát triển hệ thống trường mầm non tư thục. Năm học 2010-2011, Hà Nội ưu tiên 100% trẻ 5 tuổi học tại trường mầm non công lập. Theo đó, các trường còn chỗ thì mới dành cho các cháu lứa tuổi 3-4.

 

Hà Nội có 827 trường mầm non (công lập và ngoài công lập), 10.868 nhóm, lớp nhưng mới chỉ đáp ứng được 26,8% số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và 83,5% số trẻ mẫu giáo. Nếu đưa đủ số trẻ 5 tuổi đến lớp thì sẽ không có đủ phòng học cho các lứa tuổi khác. Trong khi các trường mầm non tư thục "gánh" 2/3 nhu cầu đến trường của trẻ lại phát triển theo hướng "tự bơi" dẫn đến chất lượng không đồng đều, học phí cao... thì việc phụ huynh đổ xô cho con theo học các trường công lập dẫn đến quá tải các trường (hiện nhiều trường 60-70 em/lớp) cũng là điều tất yếu. Mỗi mùa tuyển sinh mới, người dân Hà Nội sẽ lại tiếp tục cảnh "trắng đêm" xếp hàng đăng ký học cho con.

 

Theo Ngô Quang Huy
Gia đình & xã hội