Bài học thành công từ thế giới

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Lê Doãn Hợp đã đi thăm tất cả những doanh nghiệp thành công về viễn thông quốc tế, đi đến rất nhiều quốc gia khác nhau. Mỗi chuyến đi, Ông đều tổng kết lại những bài học cho mình.

“Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ về những bài học nhằm giúp các bạn định hướng tốt hơn cho việc học hỏi thế giới” - nguyên Bộ trưởng bắt đầu như vậy trong buổi khai giảng chương trình Mini MBA của Viện Quản trị Kinh doanh (FSB) - ĐH FPT ngày 6/4. 

Bài học thành công từ thế giới
Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Lê Doãn Hợp chia sẻ những bài học từ thế giới với học viên Mini MBA của Viện quản trị Kinh doanh FSB.

Trong buổi khai giảng Mini MBA của Viện Quản trị Kinh doanh, nguyên Bộ Trưởng Lê Doãn Hợp, hiện tại là Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, chọn chủ đề “Xu hướng vận động của thế giới & sự lựa chọn của Việt Nam”. Theo ông, so sánh với chính mình ngày hôm qua để tiến lên đã là tốt nhưng chưa đủ. Cần phải nhìn rộng hơn, so mình với thế giới để định hướng tốt hơn. Chính vì thế, đối với cán bộ của mình, mỗi khi đi công tác nước ngoài ông đều bắt trả lời 3 câu hỏi: Mình là ai? Mình đang ở đâu? Và mình cần phải đi theo hướng nào?

Đến quốc gia nào, ông cũng quan sát và chọn học những điểm mạnh của họ. Không chỉ chia sẻ về các bài học thành công trên thế giới, ông còn nói về vai trò của doanh nhân Việt Nam và sự quan trọng của văn hóa doanh nghiệp. Ông nêu ra 5 vị trí của doanh nghiệp Việt Nam đối với kinh tế đất nước, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc hội nhập quốc tế. Theo ông, hội nhập sẽ mang lại cho doanh nghiệp Việt Nam cơ hội học hỏi quốc tế nhanh nhất cũng như mang lại những giá trị lớn về thương hiệu bên cạnh nguồn lực tài chính. Vì thế, doanh nghiệp Việt Nam cần phải mạnh dạn hơn nữa. Để có thể hội nhập tốt với thế giới, doanh nghiệp Việt Nam cần phải khắc phục tính manh mún “như những chiếc thuyền thúng” của mình.Các doanh nghiệp cần phải hợp tác, liên kết với nhau chặt chẽ hơn để “tạo nên những con thuyền lớn” làm chủ được thị trường trong nước thì mới có thể ra khơi thành công.

Cũng trong buổi khai giảng chương trình Mini MBA, các học viên còn được tham gia những nhưng trò chơi Team Building sôi nổi để trắc nghiệm tính cách, khả năng quản trị cũng như cách làm việc nhóm.

Nhận xét về buối học này, chị Nguyễn Thanh Hồng, Phó Tổng giám đốc của tập đoàn Cengroup chia sẻ: “Tôi thấy chương trình phù hợp, có ích và hấp dẫn. Thông tin thu được nhiều và tính thực tế rất cao. Tôi rất thích các trò Teambuilding vì nó vận dụng nhiều kỹ năng quản trị vào những việc tưởng như đơn giản. Tôi mong sẽ học được nhiều hơn nữa những bài học sát với thực tế chứ không phải là lý thuyết suông”.

Học quản trị nhóm từ những trò team building sôi động
 
Học quản trị nhóm từ những trò team building sôi động
Học quản trị nhóm từ những trò team building sôi động.

Song song với chương trình tại Hà Nội, các học viên Mini MBA HCM cũng được gặp và chia sẻ với Tiến sĩ Lê Thẩm Dương về “Chân dung lãnh đạo thế kỷ 21”, chia sẻ về nhiệm vụ và con đường phát triển năng lực của một nhà lãnh đạo thông qua bản mô tả công việc của CEO tại các tập đoàn hàng đầu thế giới và các phương thức luận về tư duy chiến lược.

Mini-MBA là chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho những nhà quản lý tại các doanh nghiệp Việt Nam và những ứng viên cho chức vụ lãnh đạo trong tương lai. Với thời gian rút gọn còn 3 tháng gồm 36 buổi học, Mini MBA chắt lọc những kiến thức cơ bản, tinh túy nhất của chương trình MBA. Giáo trình của Mini MBA dựa trên nền tảng giáo trình được cập nhật mới nhất của trường Kellogg và UC Berkeley - hai trong top 10 trường đào tạo Quản trị Kinh doanh danh tiếng nhất của Mỹ.

Với 3 mô-đun chuyên biệt về Tư duy mới trong quản trị - Chiến lược - Năng lực lãnh đạo, 12 chuyên đề hấp dẫn với những kiến thức cập nhật, phong phú, nhiều hội thảo với cơ hội gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm cùng các chuyên gia kinh tế và các CEO thành đạt, Mini MBA là một trải nghiệm tuyệt vời cho những nhà quản trị, các giám đốc điều hành tiềm năng trong tương lai.

Để tham gia các khóa học Mini MBA của Viện Quản trị Kinh doanh (FSB) - ĐH FPT, vui lòng liên hệ:

Hà Nội: 0904. 92. 22. 11 hoặc 0903.24.64.91

TP Hồ Chí Minh: 0904 95. 95. 93 hoặc 0909. 245.886

Website: www.fsb.edu.vn/pub