Bài toán lớp 3 khiến phụ huynh Mỹ “chê” giáo viên

(Dân trí) - Các bậc phụ huynh ở Mỹ ồ ạt lên tiếng chỉ trích khi giáo viên nhận xét rằng đáp án bài toán 5x3 của học sinh lớp ba là 5+5+5=15 thì không đúng. Trên thực tế, giáo viên này đang dạy theo tiêu chuẩn của Sáng kiến Hệ Tiêu chuẩn Liên bang Common Core của Mỹ.

Theo sáng kiến này, hơn 40 bang ở Mỹ đã thống nhất áp dụng tiêu chuẩn giống nhau đối với giảng dạy hai môn Toán và tiếng Anh dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

5x3 không phải là phép toán khó nhưng câu hỏi toán này đã làm dấy lên phản ứng của phụ huynh nước Mỹ. Theo một bức ảnh trên trang chia sẻ hình ảnh Imgur, một học sinh lớp 3 của Mỹ đã trả lời đúng câu hỏi này là “15”, nhưng giáo viên vẫn nhận xét là không đúng theo Sáng kiến Hệ Tiêu chuẩn Liên bang Common Core.

Nhận xét về đáp án của học sinh, giáo viên này nói rằng, với bài toán 5x3 thì diễn dịch cách giải không phải là 5+5+5, mà phải là, 3+3+3+3+3.

Bài toán này được đăng tải trên trang chia sẻ hình ảnh Imgur.
Bài toán này được đăng tải trên trang chia sẻ hình ảnh Imgur.

Bức ảnh được đăng trên trang chia sẻ hình ảnh Imgur một tuần trước đây và đến giờ đã có gần 3 triệu lượt xem. Trước cách chấm của giáo viên, một số người chỉ trích giáo viên “nhỏ nhen”, còn một số người khác thì nói rằng tiêu chuẩn này để chuẩn bị cho học sinh học những bài toán khó hơn ở bậc trung học.

Một ý kiến đề xuất giáo viên cần quay lại trường học còn người khác thì viết: “Không có đủ từ ngữ gay gắt để tôi có thể bày tỏ mình cảm thấy thế nào”.

Mặc dù nhiều ý kiến chỉ trích các tiêu chuẩn của Sáng kiến Common Core, tạp chí kinh doanh nổi tiếng của Mỹ Business Insider cho rằng những phương pháp này sẽ hữu ích khi học sinh phải làm các bài toán cao cấp hơn ở trường trung học.

Vậy còn bạn thì nghĩ gì?

Xuân Vũ

Theo Independent