Bạn đọc chỉ ra nguyên nhân đạo đức học sinh xuống cấp

(Dân trí) - Đọc thông tin về vụ nữ sinh lớp 7 đánh hội đồng, đông đảo bạn đọc <i>Dân trí</i> bày tỏ nỗi đau xót về tình trạng xuống cấp đạo đức của học trò. Nhiều độc giả phân tích các nguyên nhân khiến các em có hành động bạo lực đến không ngờ như vậy.

Xin trân trọng trích đăng một số ý kiến của bạn đọc gửi đến Dân trí:

 

“Thật đau lòng cho những gì đã xảy ra và sẽ còn xảy ra ở một trường nào đó nữa. Vì đây chỉ là phần nổi của tảng băng, kết quả của cách giáo dục chỉ chú trọng học chữ, học làm người thì dạy qua loa!” -  Người gửi:  Hieu Thuan, Email:  trinh_hieuthuan14@yahoo.com 

 

“Tôi thật sự không biết phải nói sao khi xem qua cái clip này. Các em là những mầm non của đất nước, nhưng các em lại đối xử với bè bạn mình dã man như thế. Một lần nữa, đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho gia đình, nhà trường và cả xã hội. Tiếp xúc công nghệ, phim ảnh, game... quá nhiều khiến cho tâm hồn các em dần trở nên vẩn đục mất rồi. Thật tức giận.” -  Người gửi:  Chung Hiếu, email:  bachunghieu@gmail.com 

 

“Xem xong cái clip này tôi chỉ biết nói là choáng với thế hệ trẻ bây giờ.” - Email:  Anhhieu8183@yahoo.com.vn   

“Đạo đức xuống cấp, bố mẹ mải kiếm tiền không dạy bảo con, thày cô giáo tuổi còn trẻ, dạy kiến thức thì được nhưng dạy văn hóa, đạo đức thì chưa ổn. Thầy cô phải nghiêm, kỷ luật nhà trường phải chặt. Phạt thật nặng những học sinh này. xem clip thấy bức xúc, đau xót và buồn.” -  Người gửi:  nguyen ngoc quang, Email:  ngocquanghp66@yahoo.com.vn 

 

“Thật là ghê sợ, đây là hệ lụy của ngành giáo dục. Các em chưa được học làm người.” - Người gửi:  nguyễn duy nghị, Email:  nguyenduynghigt89@gmail.com 

 

Nữ sinh trường THCS Lý Tự Trọng đánh hội đồng (ảnh cắt từ clip).

Nữ sinh Trường THCS Lý Tự Trọng (TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) đánh hội đồng (ảnh cắt từ clip).

“Theo mình có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc làm này ở bản thân các em:

 

1. Tại gia đình của chính các em đó bố mẹ cũng thường đánh nhau và có những hành động tương tự như con mình.

2. Ở trường các cô và thầy không thực sự quan tâm tới việc học và hành sự của các em trong lớp mà chỉ quan tâm dạy hết tiết rồi về.

3. Các em bị đánh thì không biết tự vệ.” -  Người gửi: Email:  philam.gt06@gmail.com 

 

“Không còn gì để nói nữa. Giáo dục học đường của chúng ta càng ngày càng xuống cấp rõ rệt. Học sinh gì mà trèo lên bàn rồi đánh bạn. Vô ý thức quá phải kỷ luật thật nghiêm.” -   Người gửi:  pham thi lan, Email:  hoanglan45789.@gmail.com 

 

“Không hiểu nền giáo dục của chúng ta dạy trẻ tình yêu thương đồng loại như thế nào mà có những cảnh như thế này.” -  Người gửi: Email:  pvq_et@yahoo.com.vn 

 

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh, đừng để sự việc đáng tiếc xảy ra rồi mới...không ngờ, rồi mới giải quyết” - Người gửi:  maithuy, Email:  maithuy@yahoo.com.vn 

 

“Môi trường tạo lên con người. Vì sự giáo dục của gia đình, vì nền giáo dục, vì nhận thức. Tôi mong rằng nhà trường và ngành giáo dục hãy mạnh tay xử lý thật nghiêm khắc các hành vi bạo hành trong nhà trường để tuổi trẻ - tương lai của đất nước là những người có Đức có Tài. Còn như mấy bạn nhỏ này thì thật đáng xấu hổ, chẳng khác nào "vô học"  - Người gửi:  Nguyễn Thị Hương, Email:  nguyenhuong408489@gmail.com 

 

“Tôi năm nay hơn 60 tuổi, đọc bài viết và xem clip mà mắt trào lệ. Ngành giáo dục ơi. Nói hay nói tốt làm gì. Khi con cháu chúng ta dã man và tàn bạo quá trời. Hỡi các giáo sư, tiến sĩ hãy nghiên cứu các đề tài về ĐẠO ĐỨC của thế hệ học sinh chuẩn bị bước vào đời.” -  Người gửi:  Hoàng Ngọc Hùng, Email:  hunghnvinh@gmail.com 

 

“Thật xót xa. Nếu con em các vị giống hoàn cảnh của em bé kia thì các vị nghĩ như thế nào? Chúng ta cần phải xem lại nhiều thứ.” - Người gửi:  hoàng văn sơn, Email:  sonthukho@gmail.com 

 

Gửi ý kiến đến báo Dân trí, nhiều bạn đọc cũng bày tỏ bức xúc trước việc vụ việc bị “ỉm” đi, chỉ khi báo chí đưa tin thì các bên liên quan mới lên tiếng giải quyết:

 

“Học trò đánh nhau như xã hội đen náo loạn lớp học vậy mà giám thị không biết là sao?” -  Người gửi:  Quang Le, Email:  quangle_2004@yahoo.com 

 

“Clip từ đời nào giờ mới phát hiện. Thật vô lý cho cái trường này. Sự việc rất nghiêm trọng có khi nào bị dìm đi.” - Người gửi:  Tuấn, Email:  Mt.vn182@gmail.com 

 

“Kỉ luật những ai: đầu tiên là hiệu trưởng, bảo vệ, giáo viên chủ nhiệm với các thầy cô bộ môn có mặt ngày hôm đó... Trẻ con nó làm càn thì người lớn phải giải quyết, đâu thể để sự việc xảy ra xong rồi báo chí đưa tin mới đi điều tra.” - Người gửi:  Pham Hoai Phuong, Email:  matnai_abc@yahoo.com 

 

“Tôi thấy ngạc nhiên vì vụ việc này. Không phải vì bản thân sự vụ mà vì một số câu hỏi như: tại sao nhà trường, phòng, sở lại không làm gì để ỉm vụ việc này đi nhỉ? Hay tại sao cũng sự việc như thế này mà nơi um xùm nơi lại như chưa từng xảy ra nhỉ?” - Email:  Hoagiay@yahoo.com 

 

“Đây là những clip bị phát hiện ra. Còn những vụ bạo lực trong học đường chưa bị phát hiện thì sao” - Email:  bowwow.988@gmail.com 

 

“Thật kinh khủng. Không biết các nhà quản lý giáo dục xem clip này nghĩ sao đây. Nhà trường mà như là ở nơi nào đây.” -  Người gửi:  phutuyen, Email:  phutuyenbacgiang@yahoo.com 

 

“Là người công tác trong ngành giáo dục, tôi không khỏi bất bình khi xem đoạn clip này. Mong sao lãnh đạo nhà trường tìm hiểu kĩ để có biện pháp xử lý thích đáng, mang tính giáo dục cao nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực học đường này!” -  Người gửi:  nguyễn duy, Email:  nguyentienduy20@gmail.com 

 

Nguyên Chi (tổng hợp)

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!