Cần Thơ:

Bạn đọc Dân trí cùng góp xây cầu cho học sinh an tâm đến trường

(Dân trí) - UBND xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) vừa tổ chức khởi công xây cầu bắc qua kênh KH6 để phục vụ việc đi lại của các em học sinh và người dân địa phương.

Đây là cây cầu mà Dân trí từng phản ánh qua bài viết “Có cầu mới, các em sẽ an tâm đến trường hơn” đăng trên chuyên mục Giáo dục - Khuyến học của báo ngày 19/7/2012.

Theo ông Võ Trung Cảnh - Phó Chủ tịch UBND xã Thới Hưng, qua bài viết của báo Dân trí, có bạn đọc tên Đạt ở TPHCM đã liên hệ với địa phương để cùng tham gia đóng góp xây cầu giúp các em học sinh (HS) địa phương cũng như người dân đi lại thuận tiện.

Từ nguồn đóng góp của bạn đọc Dân trí cùng với kinh phí của địa phương và vận động trong dân, sáng ngày 6/6, xã Thới Hưng tổ chức khởi công xây dựng cầu Cây Điệp mới. Cầu Cây Điệp được xây dựng mới dài chừng 40m, với tổng kinh phí khoảng 270 triệu đồng (trong đó bạn đọc Dân trí ủng hộ hơn 70 triệu đồng, còn lại là kinh phí của địa phương và nhân dân đóng góp). Dự kiến thời gian hoàn thành trước năm học mới này.

 
Cầu Cây Điệp cũ. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Cầu Cây Điệp cũ. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Trước đó, báo Dân trí có bài phản ánh, cầu Cây Điệp bắc qua sông KH6, nối ấp 3 và ấp 8 của xã Thới Hưng, phục vụ việc đi lại của gần 1.000 hộ dân ấp 3, ấp 8 do đây là một trong những tuyến đường chính đi về trung tâm xã, trung tâm huyện. Bên cạnh đó, cây cầu cũng là đường đi về của hàng trăm em HS học tại điểm 3 Trường Tiểu học Thới Hưng 2 và Trường Mẫu giáo Thới Hưng.

Tuy nhiên, cầu Cây Điệp được làm bằng gỗ tạm nên qua thời gian bị xuống cấp, hư hại khiến việc đi lại của các em HS và người dân gặp nhiều khó khăn. Các em HS cho biết, mỗi khi đi xe đạp, thậm chí đi bộ những lúc trời mưa trơn trợt, cây cầu cao lại không có lan can nên các em lo sợ bị té xuống sông bất cứ lúc nào. Chính vì thế, nhiều em đã nghỉ học vì sợ không dám đi qua cầu.

Do đó, ước mơ có một cây cầu mới là điều mà chính quyền địa phương, người dân xã Thới Hưng mong đợi. Cầu Cây Điệp được xây mới chắc chắn không chỉ giúp các em HS an tâm đến trường mà sẽ còn góp phần giữ sĩ số lớp học của các trường ở địa phương trong những năm học mới.

Huỳnh Hải