Bạn đọc Dân trí đề nghị Bộ GD-ĐT rút lại cách nhân điểm ưu tiên

(Dân trí) - "Đề nghị Bộ Giáo dục rút lại cách tính nhân điểm ưu tiên bất hợp lý này để đảm bảo cho chất lượng đầu vào được tốt. Xin hãy thừa nhận sai lầm. Chân thành cảm ơn Dân trí đã thay mặt đại đa số học sinh và phụ huynh nêu ý kiến của mình.” - Người gửi: My Anh, email: thanhha682005@...

Thí sinh cụm thi
Nhiều thí sinh và phụ huynh bày tỏ bức xúc với báo Dân trí về cách nhân điểm ưu tiên. Trong ảnh: Thí sinh dự thi đại học năm 2014 tại cụm thi Cần Thơ. (Ảnh: Huỳnh Hải)
 
Hàng ngàn bạn đọc báo Dân trí gửi ý kiến bày tỏ búc xúc về sự bất cập của việc nhân hệ số điểm ưu tiên và đề nghị Bộ Giáo dục & đào tạo xem xét lại quy định này. Xin trích đăng một số ý kiến của bạn đọc: 
 
“Bộ GD đừng làm theo cách này thiệt thòi cho những em đã cố gắng học bằng năng lực thực sự của mình thi đạt điểm cao mà vẫn trượt ĐH” - Người gửi: trịnh dương loan, email:  duongloan_ht@yahoo.com 
 
“Trên thế giới không có cách sáng tạo như Bộ GD-ĐT Việt Nam. Tôi đề nghị bỏ ngay cách tính phi lý này. Chỉ làm khổ học sinh và đưa giáo dục Đại học đi xuống” - Người gửi: an, email:  vothânhn67@yahoo.com   
 
“Mong Bộ trưởng trả lời công luận vì đây là điều bất ngờ vì trước khi tổ chức một cuộc chơi thì phải có điều lệ hay quy định của cuộc chơi. Quy chế tuyển sinh năm 2014 có quy định tình điểm ưu tiên cần nhân hệ số không? Nếu không có quy định như vậy thì mọi sáng kiến của Hội đồng xác định điểm sàn đều vi hiến. Đề nghị Bộ Tư pháp vào cuộc. Chúng ta đang sống ở một đất nước đang kêu gọi sống và làm việc bằng luật pháp. Người tham gia ý kiến không có con cháu tham gia kỳ thi này. Nhưng thấy mọi sự thay đổi đều không phục vụ cho sự công bằng văn minh dân chủ mà Đảng và Nhà nước kêu gọi thực hiện. Rất mong được thứ lỗi cho sự góp ý nghịch nhĩ này.” - Người gửi: haiph, Email:   hai@yahoo.com

“Đề nghị báo điện tử Dân trí dùng ảnh hưởng của mình cũng như sự ủng hộ của đa số độc giả để phản đối quy định KHÔNG HỢP LÝ về THỜI GIAN và QUY CÁCH này của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thứ nhất, tôi hoàn toàn đồng ý về ý kiến của người viết những bài này cũng như những bài trước tôi đã đọc về quy định mới này. - Thứ hai, nếu như có bất cứ sự thay đổi gì quy định, cách thức tuyển sinh thì cần phải được đưa ra bàn bạc, lấy ý kiến của người dân. Sau đó, đề ra quy định cụ thể ÍT NHẤT TRƯỚC KỲ THI, tránh tình trạng kết quả đã có và Bộ áp đặt thí sinh một cách vô lý như vậy.” - Người gửi: Nguyễn Minh Đức, email:   minhducktv.hn@gmail.com

“Bộ Giáo dục nên cho thôi việc ngay những người có sáng kiến cũng như ủng hộ sáng kiến nhân hệ số đối với điểm ưu tiên! Thật là lãng phí ngân sách do nhân dân đóng thuế!” - Người gửi: Lý Duy Ngân, email:   lyduyngan@ymail.com

“Cần cho Bộ Giáo dục ra pháp luật thì may ra các bác mới nhận sai và sửa! Trường nào cần môn nào là chính thì đã nhân hệ số 2 rồi! Không cần phải có cái quy định nhân hệ số của bác Bộ nữa! Sai rồi mà không chịu sửa!” - Người gửi: Cô Lan Anh, email: Lananh1203@gmail.com

“Đây là một kì thi mang tính quốc gia mà tôi thấy anh bộ làm việc như giỡn học sinh vậy ??? thật thiệt thòi cho học sinh kv3 và kv2 (lời 0.1đ)) cũng như không. Tôi nghĩ rằng Bộ nên rút lại cái ý tưởng ''đúng đắn'' ấy lại đi. Bất công.” - Người gửi: Nhân, email: nguyenhuy@gmail.com

“Các vị làm bên giáo dục làm ơn lên tiếng đi. Thời gian không còn nhiều” - Người gửi: phuong kiem tran, email: kimphuong2807@yahoo.com.vn

“Đúng là "sáng kiến" của Bộ GD-ĐT, 10 điểm 3 môn mà cũng đỗ được đại học, thế này bảo sao chất lượng giáo dục ngày càng đi xuống. Càng cải cách chất lượng càng tụt lùi, không hiểu bộ GD ĐT nghĩ gì nữa. Đề nghị Bộ dẹp bỏ tất cả các qui định lố bịch này đi, cứ tính điểm như mọi năm cho nó LÀNH.......” - Người gửi: Toàn, email: moto102@gmail.com

“Việc làm của Bộ không thống nhất với Hướng dẫn tuyển sinh và xảy ra sau khi có kết quả chấm thi. Thậm chí các trường còn chẳng biết. Nếu có việc này, Bộ PHẢI thông báo rộng rãi cho các thí sinh biết trước khi thi ít nhất là vài tháng vì các em cần phải được tư vấn cụ thể. Rõ ràng việc làm của Bộ là trái luật và hoàn toàn coi thường dư luận. Đề nghị Bộ hủy ngay công văn hướng dẫn về điểm ưu tiên này và trở lại cách tính như trước đây, nếu có áp dụng thì phải từ năm sau chứ không phải sau khi có kết quả chấm thi như thế này. Tôi nghĩ việc này có thể kiện được và các cá nhân có liên quan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này, trước khi thi thì thay đổi cơ cấu đề, sau khi có kết quả thì thay đổi cách tính điểm xét tuyển... Việc này không thể chấp nhận được, con cái chúng tôi không phải là chuột bạch cho các vị muốn làm thế nào thì làm, cả 1 thế hệ đấy...” - Người gửi: Duong, email: d2tm4u@yahoo.com

Nguyên Chi (tổng hợp)