Bàng hoàng hình ảnh Hiệu trưởng dốc ngược, dọa ném trẻ qua cửa sổ

(Dân trí) - Thông qua hình ảnh được ghi lại từ camera tại trường mầm non tư thục, phụ huynh ở TPHCM đã không khỏi bàng hoàng, sốc khi thấy con mình bị cô hiệu trưởng bế nhấc lên cao ra hướng cửa sổ và dốc ngược người.

Nhiều bậc cha mẹ có con nhỏ ở TPHCM đang lo lắng lẫn bức xúc trước hình ảnh được đăng tải từ một tài khoản Facebook. Hình ảnh được cắt ra từ camera trong lớp học chụp lại cảnh trong giờ ăn của trẻ tại một trường mầm non. Khi các trẻ đang ngồi trong bàn ăn, phía cửa sổ hình ảnh một phụ nữ dùng hai tay nhấc cao một bé nhỏ ra hướng cửa sổ. Hình ảnh thứ hai, người này tiếp tục dốc đầu trẻ xuống dưới, hai chân trẻ chìa lên trên làm nhiều người xem... phải rụng tim.

Bàng hoàng hình ảnh Hiệu trưởng dốc ngược, dọa ném trẻ qua cửa sổ - 1

Bàng hoàng hình ảnh Hiệu trưởng dốc ngược, dọa ném trẻ qua cửa sổ - 2

Hình ảnh cô hiệu trưởng Trường mầm non Apollo, Bình Thạnh, TPHCM dốc ngược, dọa ném trẻ ra cửa sổ được chia sẻ trên mạng
Hình ảnh cô hiệu trưởng Trường mầm non Apollo, Bình Thạnh, TPHCM dốc ngược, dọa ném trẻ ra cửa sổ được chia sẻ trên mạng

Nhìn hình ảnh đó, các bé khác và cả các giáo viên đang ngồi trong lớp cũng ngước đầu nhìn ra đầy ngơ ngác.

Theo như thông tin chia sẻ trên mạng thì sự việc xảy ra tại cơ sở mầm non Apollo, đóng ở chung cư 1050 Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh, TPHCM. Cô giáo có hành vi dốc ngược trẻ và như đang muốn dọa ném trẻ ra ngoài cửa sổ đang được cho là hiệu trưởng của nhà trường. Lý do của sự việc được cho là học trò khó ăn nên cô đã dùng cách này để hù dọa.

Em bé bị dốc ngược đầu trong hình ảnh có tên gọi ở nhà là M., 22 tháng tuổi. Qua chia sẻ trên mạng được cho là mẹ của em M. thông tin sau sự việc họ đã lập tức cho con nghỉ học và chờ chuyển sang trường mới. Cô giáo đã gọi điện xin lỗi và nói đó chỉ là hành động đùa giỡn hàng ngày của cô đối với trẻ. Hiện gia đình đang rất mệt mỏi, không muốn nói gì thêm.

Gia đình cháu M. cho biết sau sự việc, họ đã cho con nghỉ học
Gia đình cháu M. cho biết sau sự việc, họ đã cho con nghỉ học

Nhiều phụ huynh không khỏi nghẹn ngào trước hình ảnh này và cho rằng phải làm cho sáng tỏ mọi việc. Vì lý do gì cũng không thể chấp nhận được hành vi ngược đãi, hù dọa như vậy với con trẻ vì sẽ làm trẻ hoảng sợ, ảnh hưởng đến tâm lý. Chưa kể việc dốc ngược đầu có thể ảnh hưởng đến não của trẻ nhỏ.

Được biết, cơ quan chức năng, ngành giáo dục TPHCM đang vào cuộc xác minh, tìm hiểu sự việc.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Lê Đăng Đạt

Dòng sự kiện: Bạo hành trẻ mầm non