Bằng tốt nghiệp bị lỗi chính tả tiếng Anh: Cấp bằng mới cho sinh viên

(Dân trí) - Liên quan đến việc 262 bằng tốt nghiệp đại học bị lỗi chính tả tiếng Anh (từ "July" viết sai thành "Yuly"), khoa Du lịch (thuộc Đại học Huế) đang cấp lại bằng tốt nghiệp đã sửa lỗi sai chính tả tiếng Anh cho các sinh viên của khoa.

Trao đổi với PV Dân trí ngày 28/8, ông Nguyễn Đức Cường, Tổ trưởng Tổ Đào tạo - Công tác sinh viên, khoa Du lịch cho biết, từ cuối tuần trước cho đến nay, khoa Du lịch đã tiến hành cấp lại bằng tốt nghiệp mới cho các sinh viên (SV). Quy trình được làm theo như Đại học Huế đề ra. Cụ thể, bằng sẽ được cấp đổi cho các SV đồng thời thu hồi bằng cũ và lập hội đồng để tiêu hủy. Trước đó, trường đã trực tiếp điện thoại tới từng SV để thông báo việc đổi lại bằng tốt nghiệp.

Trao đổi với PV trong cùng ngày, PGS.TS. Lê Văn Anh, Phó giám đốc Đại học Huế, cho hay đã chỉ đạo khoa Du lịch làm bản kiểm điểm đối với trách nhiệm các cá nhân sai sót trong việc này. Sau đó, Đại học Huế sẽ xem xét để đưa ra mức độ kỷ luật.

Như Dân trí đã thông tin, bằng tốt nghiệp đại học của 262 SV năm cuối vừa ra trường của khoa Du lịch bị sai lỗi chính tả tiếng Anh ở từ tiếng Anh "July" (tháng bảy). Thay vì viết là "July" thì trong bằng lại ghi là "Yuly". Lỗi này sau đó đã được xác định trong lỗi in ấn được thực hiện tại khoa này.

Đại Dương