Tư vấn tuyển sinh:

Bằng tốt nghiệp không có ảnh, phải làm sao?

(Dân trí) - Những thắc mắc về khâu nhận giấy báo dự thi? Được dùng bút chì để làm những gì? Em muốn nhận giấy báo trực tiếp ở trường ĐH, CĐ? Ngành có tỷ lệ “chọi” cao thì liệu có biến động điểm chuẩn lớn? Chỉ tiêu phân bổ dành cho các khối thi thế nào?...

Bằng tốt nghiệp không có ảnh, phải làm sao?  - 1
 
Hỏi: Em nộp hồ sơ ĐKDT ở tại trường đại học và một ở phòng giáo dục. Em định nhờ người lấy hộ giấy báo dự thi cho em. Vậy người lấy hộ chỉ cần giấy số 2 chứ có cần CMND của em hay của người lấy hộ không? (tieuatuan@gmail.com)

* Trả lời:

Nếu còn phiếu ĐKDT số 2 thì em chỉ cần đưa giấy này cho người thân lấy hộ là được. Chỉ trong trường hợp em bị mất giấy chứng nhận số 2 thì người lấy hộ phải viết giấy cam kết và xuất trình chứng minh thư.

Em muốn hỏi là trong khi vẽ đồ thị hàm số môn Toán có được vẽ bằng bút chì không? (thaonta8@gmail.com)

Theo quy chế thi thì thí sinh chỉ được phép dùng bút chì để vẽ hình tròn mà thôi. Do đó khi vẽ đồ thị hàm số em không được phép dùng bút chì, em có thể vẽ phác sau đó dùng bút mực tô lại.

Năm nay em nộp hồ sơ thi tuyển sinh Đại học trực tiếp tại Học Viện Hàng Không Việt Nam, em nghe nói là trường sẽ gửi giấy báo thi về tại địa chỉ nhà em. Tuy nhiên, em đang sinh hoat tại TPHCM nên em muốn lấy giấy báo dự thi trực tiếp tại Học Viện Hàng Không có được không? (nhanctag@yahoo.com)

Theo quy chế tuyển sinh thì thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT ở đâu thì nhận giấy báo dự thi ở đó. Bên cạnh đó để tránh tình trạng thất lạc giấy báo khi gửi qua đường bưu điện nên các trường hầu như đều trả giấy báo tại Phòng đào tạo.

Vào thời điểm này, các trường đều bắt đầu gửi giấy báo dự thi về cho các Sở GD-ĐT để chuyển đến thí sinh. Do đó em nên chủ động liên hệ ngay với Phòng đào tạo Nhà trường để xem kế hoạch trả giấy báo cho những thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT trực tiếp.

Thông thường thì vào khoảng 10/6, các trường ĐH, CĐ sẽ trả giấy báo cho những thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đào tạo.

Em nộp hồ sơ vào trường ĐH Tôn Đức Thắng ngành QTKD nhà hàng - khách sạn nhưng em thấy tỉ lệ chọi ngành này năm nay cao quá và trường đã chuyển sang công lập nên cho em hỏi liệu điểm chuẩn năm nay có tăng nhiều không? Em thi chắc vào khoảng 16-18 điểm (Khối D và cộng thêm điểm KV2 nữa) liệu có nhiều cơ hội đậu ngành này không? Em có thể chuyển sang ngành QTKD quốc tế hay Việt Namhọc không? (pjnky_287@yahoo.com.vn)

Việc chuyển ngành chỉ được phép thực hiện khi kì thi chưa bắt đầu vì trường ĐH Tôn Đức Thắng lấy điểm chuẩn theo ngành.

Theo Ban tư vấn thì tỷ lệ “chọi” cao chưa quyết định được điều gì. Tuy nhiên với xu hướng hiện nay là thí sinh phía Nam tập trung vào các ngành Kinh doanh- Nhà hàng-Khách sạn và chuyên ngành Du lịch nên rất có thể điểm chuẩn của những ngành này sẽ có đột biến.

Đối với trường ĐH Tôn Đức Thắng thì khả năng đột biến sẽ ở mức thấp vì trên thực tế chất lượng thí sinh ĐKDT vào trường không quá cao.

Tuy nhiên với việc thi được khoảng 16-18 điểm thì cơ hội của em là tương đối rộng mở.

Ở HV Báo chí và Tuyên truyền có một số ngành tuyển sinh cả hai khối C và D1. Như vậy thì chỉ tiêu tuyển sinh có chia đều cho hai khối hay không? Ví dụ : Ngành Xuất bản tuyển sinh cả 2 khối C và D1. Nếu như vậy thì chỉ tiêu tuyển sinh có chia đều cho hai khối C và D1, mỗi khối là 25 chỉ tiêu hay không? (torika_238@yahoo.com)

Theo Ban tư vấn được biết thì chỉ khi có kết quả tuyển sinh ở các khối thì lúc đó trường mới quyết định phân bổ chỉ tiêu cụ thể dành cho từng ngành ứng với mỗi khối thi.

Phương án mà trường thường hay hướng tới đó là lệch chỉ tiêu về khối C một chút ít. Một số ngành có thể chia đều chỉ tiêu…

Em tốt nghiệp năm 2008, năm nay là thí sinh tự do. Em làm hồ sơ ĐKDT thi ĐH Công nghiệp nhưng trong hồ sơ ĐKDT ghi là cấp bằng năm nào phải ghi năm đó. Đáng lẽ em ghi là năm 2008 nhưng em ghi lộn năm 2009. Cho em hỏi là em có bị ảnh hưởng gì không? Và có sửa lại được không? (phongcach_kuagai@yahoo.com)

Lỗi này không ảnh hưởng đến việc dự thi của em. Trên thực tế khi rà soát hồ sơ thì người ta dễ dáng phát hiện ra sai sót này của em thông qua mã đơn vị ĐKDT.

Em nên lưu ý, nếu sau này trong giấy báo dự thi mà vẫn có lỗi này thì trong ngày đến làm thủ tục dự thi em cần điều chỉnh lại.

Trong chương trình toán ban KHTN phần số phức, sách giáo khoa chỉ đưa ra công thức Viét mà không nhắc tới công thức Viét rút gọn. Vậy trong các kì thi sắp tới em có được sử dụng công thức Viét rút gọn không? (princessmoon_9x@yahoo.com)

Theo quy định chỉ có những công thức đóng khung ở trong SKG thì thí sinh được phép áp dụng ngay. Đối với những công thức khác thí sinh cần chứng minh lại trước khi sử dụng.

Từ công thức chung tiến đến công thức rút gọn cần trải qua một số khâu. Em chịu khó chứng minh lại rồi hãy sử dụng nhé.

Trong môn Toán, nếu phần trên đã trình bày cách giải rõ ràng rồi thì có phần tương tự vậy, nếu viết: Chứng minh tương tự, ta được:… em có được hưởng trọn điểm không? Nếu trong khi làm bài, em bỏ trống để khi còn thời gian quay lại làm thì có bị coi là đánh dấu bài không? Trong bài thi những phần nào được sử dụng bút chì? Nếu sử dụng bút chì để: gạch bỏ những phần muốn bỏ, vẽ đồ thị,đường tròn, vẽ hình trong bài hình học thì có bị coi là đánh dấu bài không? (phuctinh25@yahoo.com.vn)

Theo Ban tư vấn thì em nên chứng minh tổng quát trước sau đó rồi hãy áp dụng vào từng con số cụ thể tránh tình trạng dùng cụm từ “tương tự ta có”, “như trên ta có”…

Với cách dùng các cụm từ như vậy thì nếu gặp người chấm thi dễ tính thì có thể châm trước được, còn nếu gặp người khó tình thì nguy cơ bị trừ bớt điểm là tương đối cao.

- Theo quy chế tuyển sinh thì việc bỏ trống khoảng trắng trong bài làm không được liệt vào đánh dấu bài thi. Tuy nhiên tuỳ vào những tình huống cụ thể mà Hội đồng chấm thi có thể xem xét coi đó có phải là dấu hiệu đánh dấu bài hay không. Tốt nhất nếu bỏ trống khoảng trắng thì em nên gạch chéo để thông báo đó là phần sai không dùng.

- Như Ban tư vấn đã trả lời ở trên, bút chì chỉ được phép sử dụng để vẽ hình tròn. Còn trong các trường hợp khác khi sử dụng bút chì đều vi phạm quy chế thi.

Em đã tốt nghiệp THPT năm 2008 và năm nay em đã nhận bằng tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên không hiểu sao trong bằng tốt nghiệp THPT của em không có hình. Vậy liệu năm nay em đi thi ĐH có cần mang giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp THPT với chứng minh thư để tham dự kì thi ĐH không? (thanhphuongntp@gmail.com)

Việc bằng tốt nghiệp THPT không có scan ảnh đính kèm là sai sót của nơi cấp phát bằng. Em nên chủ động liên hệ sớm với Sở GD-ĐT địa phương để được hướng dẫn cách giải quyết vụ việc này.

Do em đã là thí sinh tự do nên việc sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời không còn có giá trị. Trong trường hợp Sở GD-ĐT địa phương không kịp làm lại phôi bằng cho em thì em cần có giấy xác nhận của Sở là em đã tốt nghiệp và đã được cấp bằng nhưng có lỗi nên đang làm lại.

Em nộp hồ sơ vào trường ĐH Ngoại Thương tại trường THPT em đang học, nhưng em muốn trực tiếp lên trường ĐH Ngoại Thương để lấy giấy báo dự thi mà không cần đợi chuyển về trường phổ thông của em được không? (tranvanho125@yahoo.com.vn)

Tất nhiên là không được. Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT ở đâu bắt buộc phải nhận giấy báo dự thi ở đó. Bên cạnh đó, nếu trả giấy báo theo kiểu em nói sẽ gây rất nhiều phiền phức.

Ban tư vấn tuyển sinh