Báo động đỏ nạn sinh viên đạo văn

Nghiên cứu của nhiều trường đại học trên khắp thế giới cho biết, việc sinh viên lợi dụng sự tiện ích của mạng Internet để hoàn thành bài tập đã đến mức báo động đỏ.

Ngoài việc đánh cắp bài làm của người khác, các hợp đồng mua bán kiến thức cũng ngày càng phổ biến trên các diễn đàn Internet.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo, tình trạng này đang làm mất giá trị của tấm bằng đại học, thậm chí ở cả những trường danh tiếng.

Tiến sĩ Thomas Lancaster, Đại học Trung tâm Anh quốc tại Birmingham, cho biết: “Chúng tôi phát hiện kiểu đạo văn mới khi sinh viên thuê người khác hoàn thành phần bài tập được giao”.

Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Lancaste, sinh viên tại nước phát triển thường sử dụng hợp pháp các trang web chuyên cung cấp dịch vụ viết lách để thuê viết bài tập cho mình.

Sử dụng một phần mềm đặc biệt để kiểm tra các trang web đó, Tiến sĩ Lancaste và các đồng nghiệp phát hiện hơn 1/10 khách hàng là sinh viên.

Giá cả của loại dịch vụ viết thuê qua Internet cũng rất phong phú. Tùy theo độ dài hoặc mức độ khó dễ của bài tập, sinh viên thường phải trả từ 5 - 50 USD cho mỗi bài tập.

Cuộc nghiên cứu của Tiến sĩ Lancaste còn cho biết, các hợp đồng viết thuê này được ký kết bởi sinh viên đến từ hàng chục trường đại học ở Mỹ, Canada, Úc và Anh quốc…

Theo H.D
Tiền Phong/Reuters