Bất chấp quy định của Bộ GD-ĐT, trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa vẫn mở lớp liên kết đào tạo?

(Dân trí) - Kết luận kiểm tra của Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho rằng trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa không có chức năng liên kết đào tạo nên đã đề nghị dừng các lớp đào tạo đại học, thạc sĩ tại đây. Tuy nhiên, đại diện trường Chính trị Thanh Hóa lại khẳng định họ liên kết đào tạo là đúng luật và có công văn đề nghị mở lớp của Tỉnh ủy.

Theo nội dung kiểm tra của Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, hiện Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đang liên kết đào tạo 6 lớp gồm: lớp Đại học quản lý kinh tế (do Học viện Báo chí và Tuyên truyền chủ trì đào tạo); Đại học quản lý xã hội (do trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn chủ trì đào tạo); Đại học Hành chính (do trường Đại học hành chính); Đại học Luật (do Trường Đại học Luật Huế); Đại học Quản lý xã hội (do Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn); Đại học Luật (do Đại học Vinh); Thạc sỹ xây dựng Đảng (do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và Thạc sỹ quản lý kinh tế (do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì đào tạo).


Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, nơi được cho là đào tạo liên kết sai quy định

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, nơi được cho là đào tạo liên kết sai quy định

Sau khi đoàn kiểm tra do Thanh tra Sở GD-ĐT Thanh Hóa làm việc với Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, đến ngày 15/6 thì có thông báo kết quả. Trong thông báo nêu rõ: Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa không thuộc đối tượng được tham gia hoạt động liên kết đào tạo, nhưng đã tham gia liên kết đào tạo 6 lớp Đại học và 2 lớp Thạc sỹ hiện đang học tại trường (chưa có văn bản cho phép của Bộ GD-ĐT và đồng ý của UBND tỉnh), đã vi phạm quy định tại Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT về liên kết đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học và thông tư 15/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT về quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ. Trách nhiệm này thuộc về Hiệu trưởng trường Chính trị tỉn

Nội dung cuộc kiểm tra trên cũng được báo cáo UBND tỉnh, sau đó, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo các đơn vị chấm dứt ngay hoạt động liên kết đào tạo sai quy định.

Trong những năm trước, Thanh tra Sở GD-ĐT Thanh Hóa cũng đã từng kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm trong liên kết đào tạo của trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa. Đã từng xử phạt nhiều lớp liên kết đào tạo nhưng sau đó vẫn tiếp tục liên kết.

Công văn đồng ý cho mở lớp liên kết của Sở nội vụ gửi trường Chính trị
Công văn đồng ý cho mở lớp liên kết của Sở nội vụ gửi trường Chính trị

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có văn bản trả lời trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa: Tại Công văn số 1435/BGDĐT-GDĐH ngày 15/3/2012 của Bộ GD-ĐT và Công văn số 2435UBND-VX ngày 20/4/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa, trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa không thuộc đối tượng được liên kết đào tạo theo Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ GD-ĐT.

Công văn 3937/BGDĐT-GDĐH ngày 22/6/2012 của Bộ GD-ĐT và Công văn số 5015/UBND-VX ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa đều ghi rõ: Trường Chính trị Thanh Hóa là trường thuộc hệ thống trường Đảng, không thuộc hệ thống trường được phép liên kết đào tạo trình độ như trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

Ông Lê Văn Nguồn - Chánh thanh tra Sở GD-ĐT cho biết:“Ở Thanh Hóa không thiếu trường có chức năng liên kết đào tạo có đầy đủ cơ sở vật chất thuận lợi cho học viên học như trường ĐH Hồng Đức… không nhất thiết trường Chính trị đang thuộc hệ thống trường Đảng phải đứng ra liên kết đào tạo”.

“Ngoài quyết định sẽ xử phạt hành chính về sai phạm trong liên kết đào tạo, các lớp đang được liên kết phải chuyển về các trường chủ trì đào tạo hoặc chuyển về các trường có đủ điều kiện liên kết đào tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”- ông Nguồn cho biết thêm.

Tuy nhiên, đại diện trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa lại phủ nhận kết luận thanh tra của Sở GD-ĐT Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Khoa- Phó hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa cho rằng việc trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa mở lớp liên kết đào tạo là xuất phát từ đề xuất của Tỉnh ủy, trường chỉ làm nhiệm vụ do tỉnh giao.

Tại Công văn số 325/HVCTTQG của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ngày 9/4/2015 ghi rõ: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận được công văn đề nghị mở lớp đào tạo trình độ thạc sĩ cho cán bộ tỉnh Thanh Hóa của Tỉnh ủy Thanh Hóa. Căn cứ vào đó, học viện đã đồng ý cho mở lớp đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh tế và chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Văn bản của Tỉnh ủy Thanh Hóa giao trường chính trị phối hợp với trường ĐH Quốc gia Hà Nội mở lớp liên kết thạc sĩ Luật
Văn bản của Tỉnh ủy Thanh Hóa giao trường chính trị phối hợp với trường ĐH Quốc gia Hà Nội mở lớp liên kết thạc sĩ Luật

Tại Công văn 2023-CV/VPTU ngày 3/2/2015, Tỉnh ủy Thanh Hóa gửi Khoa Luật, trường ĐH Quốc gia Hà Nội cũng nêu rõ: Đồng ý chủ trương mở lớp đào tạo thạc sĩ ngành Luật học tại Thanh Hóa và giao trường Chính trị tạo điều kiện để tuyển sinh mở lớp đào tạo ngành Luật cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh và tỉnh lân cận.

“Việc trường Chính trị tỉnh liên kết đào tạo với các trường khi xin mở lớp đều có đầy đủ các ý kiến bằng văn bản, được đồng ý của các cơ quan liên quan như Sở Nội vụ, Ban tổ chức tỉnh ủy và UBND tỉnh Thanh Hóa” - ông Khoa cho biết.

Nguyễn Thùy