Bắt đầu vận hành các Trung tâm Đại học Pháp

(Dân trí) - Ngày mai, 10/10, sẽ diễn ra lễ khai giảng đầu tiên của các Trung tâm Đại học Pháp tại Việt Nam. Sự kiện này sẽ có sự tham gia của 6 trường Đại học Pháp đối tác, do các Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng làm đại diện.

Các Trung tâm Đại học Pháp (PUF) tại Việt Nam nằm tại Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM là những trung tâm đào tạo chất lượng cao.

 

Dự án hợp tác song phương này đã chính thức được triển khai ngay sau khi nghị định thư giữa Chính phủ Pháp và Việt nam được ký kết ngày 6/10/2004, nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Jacques Chirac tại Việt Nam.

 

Mục đích của dự án là góp phần vào việc thiết lập một hệ thống đại học theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

 

Các sinh viên của chương trình, được xét tuyển thông qua hồ sơ và phỏng vấn, được ghi danh vào các trường Đại học của Pháp và nhận bằng cấp quốc gia Pháp. Các môn học được giảng dạy ở trình độ cao và bằng tiếng Pháp, tiếng Việt và tiếng Anh.

 

Lễ khai giảng sẽ được tổ chức từ 9h-11h ngày 10/10 tại ĐH Quốc gia Hà Nội, 19 Lê Thánh Tông.

 

M.C