Bayer Việt Nam đồng hành các tân sinh viên nhập học

Công ty Bayer Việt Nam vừa trao tặng 250 phần quà khuyến học cho con em các hộ nuôi tôm đã trúng tuyển kì thi đại học 2014.

Với mong muốn đồng hành và hỗ trợ cho các tân sinh viên hành trang cần thiết khi bắt đầu cuộc sống đại học, ngày 18/8/2014 vừa qua, Nhánh Thuốc Thú y và Thủy sản, thuộc công ty Bayer Việt Nam đã tổ chức chương trình “Cảm ơn Cha Mẹ”. Theo kế hoạch, sẽ có 250 phần quà khuyến học bao gồm 500.000 đồng tiền mặt và mũ bảo hiểm, ba lô, áo thun, áo mưa... được trao tặng cho con em hộ nuôi tôm trúng tuyển kỳ thi Đại học năm 2014. 

Đại diện công ty Bayer Việt Nam trao phần quà khuyến học cho con em hộ nuôi tôm tại Sóc Trăng.
Đại diện công ty Bayer Việt Nam trao phần quà khuyến học cho con em hộ nuôi tôm tại Sóc Trăng.

Anh Nguyễn Tấn Phát, phụ huynh em Nguyễn Khánh Duy,tân sinh viên đại học Cần Thơ xúc động chia sẻ: “Món quà Bayer trao tặng hôm nay cũng là một phần hành trang chúng tôi trao cho cháu trên bước đường sắp tới, động viên cháu dù gặp khó khăn đến thế nào cũng không được từ bỏ việc học tập!”. Gia đình anh Phát hiện sống tại xã Thành Nhân, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, là 1 trong những hộ nuôi tôm tại đây. Thực tế là ngành nuôi tôm gần đây thường xuyên có những biến động vì vậy việc học tập của con em các hộ dân cũng không được đảm bảo, đặc biệt là bậc đại học lại tốn kém rất nhiều chi phí.

Về phía mình, Duy cũng thể hiện quyết tâm:“Em đã sẵn sàng để bước vào giảng đường đại học với đam mê và quyết tâm. Em tin tưởng mạnh mẽ rằng kiến thức của em sẽ ngày một hoàn thiện sau bốn năm trên giảng đường đại học, đem lại một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và quê hương em

Ông Sylvain Paul Lacladere trao quà và chúc mừng em Nguyễn Khánh Duy.
Ông Sylvain Paul Lacladere trao quà và chúc mừng em Nguyễn Khánh Duy.

Ông Sylvain Paul Lacladere, Giám đốc Nhánh Thuốc Thú y và Thủy sản, Bayer Việt Nam cho biết thêm về ý nghĩa của chương trình tại buổi thăm và trao quà tại Sóc Trăng vừa qua:“Bayer Việt Nam không chỉ mang đến các giải pháp kỹ thuật hiện đại hỗ trợ ngành nuôi tôm mà còn quan tâm đến đời sống của bà con nông dân trong nghề này. Chúng tôi rất vui nhận được phản hồi tích cực từ chương trình “Cảm ơn Cha Mẹ” lần 1 vào năm 2013 và do đó năm nay tiếp tục chia sẻ niềm hạnh phúc có con đậu đại học với các bậc cha mẹ đang nuôi tôm.” và bày tỏ hy vọng rằngchương trình sẽ động viên thế hệ trẻ không ngừng học tập; cũng như tôn vinh và phát huy truyền thống hiếu học của người Việt Nam.

Bích Hương