Bê bối kiểu SITC ở Nhật

Hàng ngàn giáo viên ngoại quốc ở Nhật Bản đã mất việc hoặc đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi quốc gia này sau khi mạng lưới trường dạy tiếng Anh lớn nhất đất nước mặt trời mọc đột ngột đóng cửa và tìm kiếm sự bảo vệ trước các chủ nợ.

Nova Corp quản lý khoảng 900 trường dạy ngoại ngữ ở Nhật. Việc kinh doanh của công ty liên tục gặp thua lỗ trong 2 năm qua. Nova Corp tiết lộ tính tới tháng 7, tổng số nợ của họ đã lên tới 43.9 tỉ Yen.

 

Hồi tháng 6, Bộ Thương mại Nhật đã xử phạt Nova Corp vì lừa dối các học viên tiềm năng về dịch vụ của công ty. Công ty bị cấm thu nhận học viên cho các khóa học kéo dài một năm hoặc lâu hơn. 

 

Nova Corp cho rằng việc mở rộng quá nhanh và lệnh cấm chiêu sinh của chính phủ Nhật đã làm giảm doanh thu và lợi nhuận của công ty. Hôm 26/10, đại diện công ty cho biết họ đã đệ đơn yêu cầu tòa án bảo vệ trước các chủ nợ trong lúc nỗ lực cải thiện công việc kinh doanh.

 

Giới truyền thông Nhật ước tính Nova Corp có khoảng 7.000 nhân viên, trong đó gần 4.000 người là công dân ngoại quốc. Nhiều người trong số này đã không được trả lương trong nhiều tháng khi công ty tìm cách duy trì hoạt động.

 

Do không hay biết quyết định mới của công ty, các giáo viên đã tới nơi làm việc hôm qua và nhận thấy rằng các trường học đều đã đóng cửa. Tờ Japan Times dẫn lời Genevieve Latimer, một giáo viên người Australia, 32 tuổi, nói: “Giáo viên luôn là người được biết tin cuối cùng. Tôi vẫn chưa nhận được tiền công tháng 9”. Vụ việc cũng khiến nhiều giáo viên lo ngại về vấn đề visa của họ.

 

Đại sứ quán Anh và Australia tại Tokyo đang đưa ra lời khuyên đối với các công dân vừa bị mất việc. “Đây là vấn đề rất lớn”, một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại của Australia tại Canberra nói. Chính phủ Australia ước tính khoảng 900 công dân nước này đang làm việc cho Nova Corp.

 

Đại sứ quán Anh hôm nay (27/10) cũng tuyên bố trên website riêng rằng họ “biết những quan ngại gần đây về việc trả lương cho các nhân viên của Nova Corp” và “đang theo sát tình hình”. Đại sứ quán Anh yêu cầu các nhân viên của Nova Corp liên lạc với các văn phòng và công đoàn của công ty.

 

Khoảng 30.000 học viên cũng bị ảnh hưởng trước việc đóng cửa các trường ngoại ngữ thuộc quyền quản lý của Nova Corp. Nhiều học viên đã đóng trước học phí cho các khóa học.

 

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 26/10, hai luật sư chuyên trách việc giám sát tài sản và các vấn đề khác của Nova Corp theo sự chỉ đinh của tòa án cho biết họ sẽ cố gắng tìm được một nhà tài trợ giúp vực dậy công ty. Tuy nhiên, các luật sư khẳng định nếu họ không thể làm được việc này trong vòng 1 tháng, Nova Corp sẽ bị giải thể.

 

Nhật báo Asahi Shimbun hôm nay đưa tin công ty internet Rakuten Inc của Nhật tỏ ra quan tâm tới việc giúp đỡ Nova Corp. Theo tờ báo, các luật sư đã nói họ sẽ liên lạc với Aeon Co Ltd., tập đoàn bán lẻ lớn thứ hai của Nhật, và một số công ty khác để thảo luận về khả năng trở thành nhà tài trợ cho Nova Corp.

 

Theo Thanh Bình
VNN/Reuters, Japan Times, AP