Bé gái 10 tuổi là Quán quân Thế giới về trí nhớ

(Dân trí) - Tại giải Vô địch Trí nhớ Thế giới lần thứ 24 diễn ra mới đây tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), bé gái 10 tuổi người Trung Quốc Yan Jiashuo đã được công nhận là Bậc thầy Trí nhớ Quốc tế. Bé Yan là người trẻ nhất từng được trao danh hiệu này.

 

Bé gái 10 tuổi Yan Jiashuo và tấm bằng chứng nhận sau khi được công nhận là Bậc thầy Trí nhớ Quốc tế. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Bé gái 10 tuổi Yan Jiashuo và tấm bằng chứng nhận sau khi được công nhận là Bậc thầy Trí nhớ Quốc tế. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

 

Bé Yan Jiashuo có thể ghi nhớ trong 2 phút một loạt các quân bài được xếp ngẫu hứng.  (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Bé Yan Jiashuo có thể ghi nhớ trong 2 phút một loạt các quân bài được xếp ngẫu hứng.  (Ảnh: Tân Hoa Xã)

 

Bé Yan Jiashuo có thể nhớ hơn 1.000 con số khác nhau.  (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Bé Yan Jiashuo có thể nhớ hơn 1.000 con số khác nhau.  (Ảnh: Tân Hoa Xã)

 

Chỉ trong một tiếng đồng hồ, cô bé Yan Jiashuo có thể ghi nhớ tới 1.080 con số khác nhau và 646 quân bài được xếp ngẫu hứng. Chính điều này đã giúp nữ sinh lớp 5 ghi được kỷ lục mới của thế giới về trí nhớ.

Xuân Vũ

Theo Nhân dân nhật báo