Thành phố Huế:

Bé gái lớp 3 bị người lạ đưa ra khỏi trường trong giờ học

(Dân trí) - Ngày 7/3, ông Nguyễn Tùng Quang, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thuận Hòa (đường Trần Nguyên Đán, phường Thuận Hòa, Thành phố Huế) cho biết sáng nay vừa xảy ra việc một bé gái lớp 3 bị người lạ đưa ra khỏi trường.

Theo cô Nguyễn Thị Tú Phấn, giáo viên chủ nhiệm lớp 3/2 trường Tiểu học Thuận Hòa, vào khoảng 8h sáng ngày 7/3 khi bắt đầu lớp vào học tiết 2 thì cô không thấy em Nguyễn T.M. nên đã cùng các thầy cô giáo tìm khắp nơi và trong khuôn viên trường nhưng không thấy em M. đâu. Sau khi báo với ban giám hiệu trường, nhà trường đã liên hệ với gia đình em M. tìm kiếm.

Gia đình điện thoại thì em M. bắt máy và nói với bố rằng em đang ở khu vực cống Thủy Quan (đường Tôn Thất Thiệp, Thành phố Huế, cách trường gần 1km). Cả nhà và các giáo viên đến thì thấy em M. đang đứng khóc. Khoảng thời gian từ lúc em M. bị đưa đi cho đến khi tìm được kéo dài chưa đầy nửa tiếng.

Sau khi ổn định tinh thần, em M. cho biết sau khi em vừa đi vệ sinh xong khi đổi tiết 1, em thấy một người đàn ông bịt mặt đứng ngoài cổng phụ. Lúc này cổng phụ không khóa nên em bước ra thì người đàn ông này đánh mạnh vào đầu. Trong lúc đầu óc quay cuồng, em được người đàn ông trên chở xe đến cống Thủy Quan rồi bỏ đi.

Thầy Quang cho hay, do lo sợ cháu bị xâm hại tình dục nên nhà trường cùng bố mẹ M. đã cùng đưa cháu M. đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe thì may mắn em không bị gì, chỉ bị đau phần đầu. Hiện nhà trường đã trình báo công an Thành phố Huế để xác minh làm rõ vụ việc, đồng thời tăng cường bảo vệ tại các cổng trường.

Trường Tiểu học Thuận Hòa nơi xảy ra sự việc 1 nữ sinh lớp 3 bị người lạ đến đánh vào đầu và đưa đi khỏi trường
Trường Tiểu học Thuận Hòa nơi xảy ra sự việc 1 nữ sinh lớp 3 bị người lạ đến đánh vào đầu và đưa đi khỏi trường

Hiệu trưởng Nguyễn Tùng Quang và ban giám hiệu, các giáo viên đang làm việc với PV.

Hiệu trưởng Nguyễn Tùng Quang và ban giám hiệu, các giáo viên đang làm việc với PV.

“Tôi cho rằng có thể trường hợp đây là nghi bắt cóc thôi chứ nếu bắt cóc thật thì đối tượng đã không bỏ cháu bé lại gần trường. Cũng có thể đối tượng này có liên hệ gì đến việc làm ăn của gia đình em M. nên làm vậy để gây áp lực với nhà” - một giáo viên trong trường trao đổi. Được biết gia đình em M. có mở 1 quán nhậu ở thành phố Huế.

Trao đổi với PV chiều 7/3, ông Phan Nam, Trưởng Phòng GD-ĐT Thành phố Huế cho hay qua sự việc đáng ngại này, Phòng sẽ làm văn bản gửi tất cả các trường về việc bảo vệ chặt chẽ tại các cổng trường, đề phòng người lạ, không để sự việc tương tự xảy ra.

Đại Dương