Bến Tre: Đình chỉ giảng dạy giảng viên Trường Chính trị

(Dân trí) - Ngày 26/11, ông Đỗ Nam Phong, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre cho biết ban giám hiệu nhà trường đã quyết định đình chỉ giảng dạy đối với ông Nguyễn Thành Nhất, giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật của trường.

Theo đó, ông Nhất có các sai phạm làm ảnh hưởng đến uy tín cán bộ, Đảng viên và uy tín của nhà trường. Về mặt Đảng, ông Nhất cũng đã bị chi bộ biểu quyết kỷ luật Đảng với hình thức cảnh cáo.

Sai phạm của ông Nhất biểu hiện ở chỗ để nợ nần dây dưa với các khoản vay tại nhiều ngân hàng cùng nhiều đối tượng bên ngoài xã hội với số nợ hàng trăm triệu đồng khó có khả năng thanh toán. Ngoài ra, ông Nhất còn lợi dụng vị trí của mình để mượn tiền nhiều học viên tại trường, bán tài liệu lấy tiền học viên. Ngoài ra, ông còn có mối quan hệ phức tạp với các đối tượng cờ bạc bên ngoài gây nhiều tai tiếng cho trường…

Được biết giảng viên Nguyễn Thành Nhất có văn bằng thạc sĩ Luật, năng lực tốt, thuộc diện cán bộ quy hoạch của trường nhưng với các sai phạm trên, ngoài kỷ luật về Đảng, nhà trường buộc phải đình chỉ giảng dạy, bố trí làm công tác khác trong khi chờ xử lý kỷ luật về mặt chính quyền.

Minh Giang