“Bệnh lạ” gây hoang mang ở ĐH Cần Thơ

(Dân trí) - Một loại côn trùng nhỏ, rất lạ xuất hiện ở các KTX của ĐH Cần Thơ, khiến hàng trăm sinh viên bị nổi mẩn đỏ, ngứa rát khắp người. Một số sinh viên đã nhập viện vì sợ, một số khác vội vã về quê chữa trị.

Khoảng một tháng nay, sinh viên KTX nằm ở khu II của trường ĐH Cần Thơ có chung một tâm trạng là lo lắng vì một căn bệnh lạ chưa rõ nguyên nhân. Đặc biệt ở khu A1- khu KTX 5 tầng của sinh viên Cà Mau mới đưa vào sử dụng - có khoảng 450 sinh viên thì đã có gần một nửa bị mắc bệnh. 

 

Sinh viên Nguyễn Chí Dũng, nhà phó khu A1 cho biết, loại bệnh này xuất hiện cả tháng nay và lây lan rất nhanh. Có một loại côn trùng nhỏ, rất lạ xuất hiện bám vào tường, có khi bò lên người hôm nay thì ngày mai đã có triệu chứng bệnh. Theo ghi nhận ban đầu, bệnh này có nhiều triệu chứng như bệnh “dời ăn”. Ban đầu là vài mẩn đỏ nổi lên, sau đó lan ra thành những đốm màu đỏ lớn hơn. Khu vực nổi mẩn bầm đỏ lại, bên trên có mụn rộp, trông rất ghê. 
 
“Bệnh lạ” gây hoang mang ở ĐH Cần Thơ - 1

Bắp chân của một sinh viên dính bệnh lạ

 

Sau khi đọc bài viết trên Dân trí, một độc giả thông tin: Đây là bệnh viêm da tiếp xúc kích ứng do kiến khoang có tên khoa học là PEADERUS.

 

Bệnh hay xuất hiện vào mùa mưa tầm tháng 7,8,9,10. Bệnh gây ra do hiện tượng bỏng acid có trong kiến khoang. Triệu chứng bệnh thường xuất hiện sau khi ngủ dậy, cảm giác thường nóng rát hơn là ngứa.

Bạn Trần Thanh Nghĩa (Phòng 51, khu A1) cho hay, bạn bị 3-4 ngày nay, những cụm mẩn đỏ này ngứa, hơi đau và rất nóng, nổi nhiều ở 2 chân nên khi mặc quần dài vào rất ngứa ngáy, khó chịu. 

 

“Những người bị bệnh này có cả nam lần nữ. Mấy ngày qua đã có vài chục trường hợp nhập viện vì sợ, nhiều bạn khác thì vôi vã về quê để chữa trị nên việc học tập có phần bị chậm trễ” - sinh viên Nguyễn Chí Dũng cung cấp thêm thông tin.  

 

Theo tìm hiểu của Dân trí, không chỉ có sinh viên nhà A1 dính bệnh mà nhiều khu khác như dãy B, dãy C của sinh viên các tỉnh cũng đều xuất hiện bệnh ngoài da này. Hỏi thăm một số cửa hàng thuốc tây trên địa bàn Cần Thơ, chúng tôi được biết loại bệnh ngoài da này đang xuất hiện rất nhiều bởi có nhiều người dân đến mua thuốc về uống.  

 

“Bệnh lạ” gây hoang mang ở ĐH Cần Thơ - 2

Loại côn trùng lạ mà PV chụp được trên tường trong phòng các bạn sinh viên.
 
Khi nhận được thông tin về bệnh lạ nói trên, trường ĐH Cần Thơ đã cho cán bộ y tế xuống kiểm tra. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do thời tiết nóng, có sự thay đổi về môi trường nên có sự xuất hiện của những loại côn trùng lạ gây bệnh.

 

Hiện tổ y tế của trường đã giới thiệu các bạn sinh viên đến Bệnh viện da liễu Cần Thơ để lấy thuốc về uống. Bên cạnh đó, trường cũng đã cho phun thuốc xung quanh ký túc xá nên bệnh cũng đã giảm phần nào. Còn về có sự xuất hiện của loại côn trùng lạ, ngành chức năng đang tiến hành xét nghiệm làm rõ. 

 

Huỳnh Hải