Bị cắt giảm việc làm, giáo viên Pháp tổ chức đình công

(Dân trí) - Các giáo viên Pháp đang lên kế hoạch tổ chức đình công trong một ngày vào tháng sau để phản đối kế hoạch của chính phủ cắt giảm 16.000 việc làm vào năm học tới, Liên đoàn Giáo dục FSU cho biết.

Theo thông báo của Liên đoàn Giáo dục FSU, FSU kêu gọi tất cả các giáo chức đình công vào ngày 10/2 sắp tới để phản đối việc chính phủ cắt giảm việc làm đồng thời đề nghị chính phủ tăng ngân sách để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho học sinh, sinh viên vào năm tới.

Đồng thời, các giáo viên cũng sẽ yêu cầu chính phủ cải thiện điều kiện làm việc.
 
Trước đó, vào chủ nhật tuần trước, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Luc Chatel nói với đài Europe 1 rằng việc giảm số lượng việc làm trong ngành giáo dục sẽ không ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục quốc gia của Pháp do số học sinh giảm đi và ngân sách cao hơn.

Bộ trưởng Chatel cho biết các trường học của Pháp sẽ nhận thêm 35.000 giáo viên trong năm học tới trong khi số lượng học sinh dự kiến giảm 540.000 em.

Được biết Pháp đặt mục tiêu tiết kiệm 100 tỷ euro ( khoảng 136,12 tỷ USD) đến trước năm 2013. Theo đó, Pháp đặt kế hoạch giảm việc làm trong những ngành công cộng và giảm chi tiêu công cộng nhằm giảm thâm hụt ngân sách từ mức 6% GDP xuống còn 3% vào năm 2013.  
Xuân Vũ
Theo Tân Hoa Xã