Bị đình chỉ, nam sinh "dọa" giám thị

(Dân trí) - Sáng nay 9/7, một thí sinh tại hội đồng thi khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội bị đình chỉ vì mang tài liệu thi đã dựa cho giám thị tờ giấy nháp cho biết mình là cháu của cô T., Học viện Cảnh sát.

Trong giờ thi môn Địa lý tại điểm thi THPT Nhân Chính - hội đồng thi ĐH Quốc gia Hà Nội, nam sinh Hoàng Văn B. bị phát hiện mang tài liệu trong phòng thi.
 
Giám thị phòng thi đã lập biên bản xử lí kỉ luật nam sinh này ngay tại chỗ. Hoảng hốt, nam sinh B. đã ghi chú ở giấy nháp thi, tuồn cho giám thị xem: “Cháu cô T., Học viện Cảnh sát” nhờ thầy cô bỏ qua.
 
Bị đình chỉ, nam sinh dọa giám thị

Được biết, khi các giám thị phòng thi số 10 điểm thi THPT Nhân Chính mới phát đề xong, chưa đến giờ làm bài, thí sinh Hoàng Văn B. đã móc tài liệu từ trong người ra xem.

Phát hiện thí sinh này vi phạm kỉ luật phòng thi, một giám thị phát hiện đã lập biên bản vi phạm.
 
Ông Nguyễn Văn Kim, phó hiệu trưởng ĐH KHXH&NV, Chủ tịch Hội đồng coi thi khối C ĐH Quốc gia Hà Nội đã báo cáo trường hợp này lên Bộ GD-ĐT, ông cho biết sẽ xử lí nghiêm.

Cũng tại địa điểm thi trường THPT Nhân Chính, có 1 thí sinh bị ghi nhầm giới tính nữ thành nam. Thí sinh này đã yêu cầu giám thị sửa lại.
 
Mai Châm