Bị “đình chỉ” thi tốt nghiệp sau 4 năm học: Ai chịu trách nhiệm?

Thông tin 22 sinh viên (SV) lớp 10D thuộc hệ chuyên tu Dược (khóa học 2010-2014 liên kết giữa ĐH Y dược Thái Nguyên (ĐH Thái Nguyên) và ĐH Y dược Hải Phòng) nhận được quyết định “kỷ luật đình chỉ thi” của hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Thái Nguyên sau 4 năm học không khỏi làm dư luận giật mình.


Bị “đình chỉ” thi tốt nghiệp sau 4 năm học: Ai chịu trách nhiệm?

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng trường ĐH Y dược Thái Nguyên (ĐHYD TN), việc đào tạo này xuất phát từ đề nghị của UBND TP Hải Phòng và được Bộ GD&ĐT đồng ý nên ĐHYD TN tuyển sinh theo thông lệ bình thường. Theo đó, ĐH Y Hải Phòng thu hồ sơ, kiểm tra trước và chuyển hồ sơ cho ĐHYD TN, đơn vị chịu trách nhiệm đào tạo. Khóa học tiếp diễn, kể cả đã qua một kỳ thanh tra của Bộ GD&ĐT về đối tượng đúng khu vực hay chưa đúng khu vực đào tạo.

Tuy nhiên, theo ông Sơn, tháng 11/2014, công an PA 83 TP Hải Phòng, theo đơn thư tố cáo, đã đến ĐHYD TN chụp 25 bộ hồ sơ của sinh viên. Đến đầu tháng 11 đơn vị này thông báo, trong 25 bộ hồ sơ có 23 hồ sơ không hợp lệ do khai không đúng cơ quan công tác. Theo ông Sơn, hồ sơ thủ tục nhập học thì đúng chỉ sai ở chỗ khai không đúng cơ quan công tác. Trong 25 hồ sơ, có 2 bằng trung cấp giả. Khi thông tin này được thông báo, trường ĐHYD TN đã có kế hoạch thi tốt nghiệp cho các học sinh từ trước đó.

Trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong, ông Đặng Kim Vui - Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho biết: Các sinh viên trên làm sai quy chế thì phải xử lý theo đúng quy chế, thậm chí đang thi mà kiểm tra phát hiện gian lận còn bị đình chỉ thi, theo quy chế. Tuy nhiên, với sự việc này, chúng tôi đang tìm cách xử lý đúng những điều quy định của pháp luật và thấu tình đạt lý và đương nhiên, phải được sự cho phép của Bộ GD&ĐT.

Qua sự việc này có thể rút ra bài học lớn. Để đảm bảo chuẩn đầu ra, hồ sơ của người học phải được công khai minh bạch bằng văn bản; thí sinh phải có trách nhiệm làm đúng quy định của pháp luật và không gian lận (vì không có cơ quan nào có thể kiểm tra lại hết được tất cả các hồ sơ của người học và nếu bị phát hiện thì người gian lận sẽ là người chịu thiệt). Thêm vào đó, trong trường hợp này, những cơ quan đã đóng dấu vào các hồ sơ của người học cũng cần phải được xem xét trách nhiệm trong sự gian lận của thí sinh!.

Theo Hồ Thu

Báo Tiền Phong