Bị đình chỉ thi vì ĐTDĐ: Oan hay không oan?

Ngay sau khi đợt 2 tuyển sinh ĐH kết thúc, nhiều phụ huynh và thí sinh “kêu oan” khi bị những chiếc điện thoại báo hại dẫn đến bị đình chỉ thi. Điển hình là 1 thí sinh nữ “chết đứng” khi tiếng báo tin nhắn chúc thi tốt của người yêu “tít tít” đúng lúc còn 2 phút nữa là tan thi.

Đơn kêu oan của phụ huynh và học sinh còn đề nghị báo giới lên tiếng, kiến nghị Bộ GD-ĐT nên cân nhắc, xem xét, nhất là những trường hợp thí sinh không cố tình vi phạm, như đã tắt điện thoại, để chuông báo thức; nếu cơ quan công an xác định các thí sinh không vi phạm.

 

Trước mỗi mùa tuyển sinh, quy chế của Bộ GD-ĐT đã được in và phổ biến rộng rãi tới các trường phổ thông và học sinh. Trong ngày thí sinh đến làm thủ tục dự thi, các cán bộ làm công tác tuyển sinh đều đã phổ biến chi tiết những gì được và không được mang theo vào phòng thi.

 

Để chắc ăn hơn, nhiều hội đồng tuyển sinh còn in và dán nội dung “cấm” trước mỗi phòng thi, thậm chí có trường còn photocopy quy chế đưa đến tận tay TS. Như vậy, không thể nói các thí sinh không biết đến quy chế cấm mang điện thoại di động vào phòng thi.

 

Trong cả hai đợt thi tuyển sinh ĐH 2006, số thí sinh bị đình chỉ thi vì liên quan đến điện thoại di động là 57 trường hợp. Trong đó, riêng đợt hai là 36 thí sinh.

Chiều ngày 11/7, phóng viên đã chuyển đến ông Hoàng Đình Cúc - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện Báo chí - Tuyên truyền về trường hợp thí sinh mang số báo danh 05542 đã bị đình chỉ thi vì trước giờ thu bài có hai phút, thí sinh này nhận được tin nhắn của người yêu với lời động viên. Cơ quan công an đã kiểm tra không thấy có “dấu vết” khả nghi gian lận, với câu hỏi đình chỉ thi đối với thí sinh này quá cứng nhắc không, ông Cúc khẳng định: Vấn đề rất nguyên tắc là ai vi phạm thì đều bị xử lý. Nếu so sánh với các thí sinh mang tài liệu vào phòng thi nhưng không sử dụng thì sao? Đã là quy chế thì phải được tuân thủ!

 

Thứ trưởng Bành Tiến Long, Trưởng ban Chỉ đạo thi Bộ GD-ĐT, cũng khẳng định: Quy chế là quy chế. Các hội đồng tuyển sinh đã thực hiện đúng quy chế. Trong kỳ thi, thì trách nhiệm cao nhất của thí sinh là đi thi, phải tuân thủ các quy định của kỳ thi. Nhưng tôi cũng khẳng định là các giám thị đã làm đúng chức năng. Mọi việc phải được xử lý nghiêm như vậy thì các kỳ thi sau mới nghiêm túc được.

 

Trước một số thông tin cho rằng Bộ sẽ “xem xét” các trường hợp vô tình vi phạm, có khả năng “giảm án” cho những thí sinh này, ông Long khẳng định: “Bộ không xem xét những trường hợp này. Đây là việc làm của các hội đồng tuyển sinh. Các hội đồng thực hiện coi thi và xử lý vi phạm theo đúng quy chế”.

 

Theo Quy chế tuyển sinh, các thí sinh bị đình chỉ thi “không được dự các đợt thi kế tiếp trong năm đó tại các trường khác”. Như vậy, những thí sinh này cũng không được tham dự đợt 3 kỳ thi tuyển sinh vào các trường CĐ. Đây quả là một giá đắt cho sự “vô tình vi phạm”.

 

Theo Ngân Anh
Lao Động