Bị đuổi học vì mang theo điện thoại di động

Một học sinh của trường THPT tư thục Quốc Văn Sài Gòn vừa bị đuổi học vì lý do mang theo điện thoại di động vào nhà trường.

Ông Hồ Thanh Liêm, Hiệu trưởng trường tư thục nói trên, hôm 2/3/2009 đã ký văn bản đình chỉ học tập đối với em Lê Nhật Thiên Thanh - học sinh lớp 10A3 ngay lập tức do hành vi “vi phạm cam kết đã ký giữa phụ huynh và nhà trường”.

 

Theo đơn tường trình của bà Nguyễn Thị Phượng, mẹ của học sinh Thiên Thanh, do sơ ý bà đã quên không lấy lại chiếc điện thoại di động bà đưa cho cháu giữ hộ vào tối hôm trước nên sáng hôm sau (ngày 5/2), giám thị nhà trường đã phát hiện và tịch thu. Bà Phượng đã viết đơn gởi ban giám hiệu nhà trường để nhận lỗi về mình và xin lại chiếc điện thoại nhưng không được chấp nhận.

 

Nội dung bản cam kết giữa phụ huynh học sinh và trường THPT tư thục Quốc Văn Sài Gòn, tại khoản A, điều 3 có quy định “Cam kết con em không tàng trữ hoặc sử dụng: thuốc lá, bia rượu, thuốc kích thích, chất gây nghiện, vật nhọn, hung khí, điện thoại di động (sẽ bị thu giữ mà không trả lại) và các tư trang quý”, trong quá trình học tập nếu học sinh vi phạm sẽ bị buộc thôi học.

 

Tuy nhiên, theo điều lệ trường THCS và THPT (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 4.2007) điều 41 về các hành vi học sinh không được làm, chỉ quy định “học sinh không được nghe, trả lời bằng điện thoại di động; hút thuốc, uống rượu bia trong giờ học, khi đang tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường”.

 

Vấn đề chưa nhận được sự đồng thuận của phụ huynh ở đây là, học sinh chỉ mang điện thoại di động vào trường chứ chưa hề sử dụng để nghe, hay trả lời. Đồng thời, thông tư hướng dẫn về việc khen thưởng và kỷ luật học sinh các trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cũng ghi rõ “học sinh bị đuổi học một năm... khi mắc khuyết điểm, sai phạm rất nghiêm trọng, tuy chỉ là lần đầu, song hành động này là có ý thức và chủ động, gây nên những tác hại rất lớn...”.

 

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết từ trước tới nay trường THPT tư thục Quốc Văn Sài Gòn đã thu giữ hàng trăm chiếc điện thoại di động của học sinh. Chưa nói việc “tịch thu” tài sản như vậy có hợp pháp hay không, chỉ riêng việc buộc “đình chỉ học tập” học sinh vì mang theo điện thoại di động (không sử dụng) lần đầu tiên, có thể nói, ban giám hiệu trường Quốc Văn Sài Gòn đã vi phạm “quyền của học sinh”, cho dù đó là học sinh trường tư.

 

Theo Như Thuần

Sài Gòn Tiếp Thị