Bí quyết học giỏi Văn của cô học trò xinh xắn Trường Ams

(Dân trí) - Sở hữu một gương mặt xinh xắn lại ăn nói có duyên, Nguyễn Thị Linh Chi đặc biệt gây ấn tượng với người đối diện. Mới đây, cô bạn dễ thương này trở thành chủ nhân của một trong ba giải nhất môn Văn “hiếm hoi” trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2010.

Hiện Linh Chi đang là học sinh lớp 11 Văn, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Chi sinh năm 1993 trong một gia đình trí thức, bố em là kỹ sư, mẹ em là giáo viên tiểu học. Hiện nay, em cùng gia đình sống tại quận Long Biên (Hà Nội).

 

Bí quyết học giỏi Văn của cô học trò xinh xắn Trường Ams - 1
Càng tìm hiểu Văn học, Linh Chi càng thêm gắn bó với môn học này.

 

Trước đây, Văn học không phải là niềm yêu thích của Chi. Nhưng theo thời gian, chính vẻ đẹp và ý nghĩa đích thực của văn chương đã “cuốn” em theo môn học này. Càng khám phá thế giới đầy bí ẩn và kì diệu của nó, em càng thêm hiểu câu nói nổi tiếng của Macxim Gorki “Văn học là nhân học”. Từ đó, em càng thêm gắn bó với môn Văn.

 

Học lên THPT, được bố mẹ định hướng, Chi quyết định thi và đã trúng tuyển vào lớp chuyên Văn, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với ngôi vị Á khoa.

 

Mái trường này đã để lại trong em nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Các thầy cô luôn tạo điều kiện tốt nhất để Chi có thể tập trung ôn thi. Đặc biệt, cô giáo chủ nhiệm đã giúp đỡ em rất nhiều. Chi đã học được ở cô phương pháp tư duy thông minh logic. Và đó cũng là một trong những yếu tố quan trọng đưa em đến với chiến thắng vừa rồi.

 

Chia sẻ về “hành trình” dẫn đến giải thưởng này, Chi cho biết đến với một kỳ thi mang tầm vóc như kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, kiến thức đương nhiên luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, hành trang của Chi khi bước vào những cuộc đấu trí còn có một thứ không thể thiếu, đó là sự tự tin.

 

Hầu như mỗi người đều chọn cho mình một cách học phù hợp. Bản thân Chi đề cao sự tự học. Bởi vậy, ngoài những buổi học trên lớp và đội tuyển, thời gian còn lại, em không đi học thêm mà tự ôn tập ở nhà.

 

Trước khi bước vào đợt ôn thi tập trung, em đã tự lập cho mình một kế hoạch ôn tập phù hợp nhất và thực hiện nghiêm túc. Em luôn đề cao tính khoa học và logic khi học tập. Ở tất cả các môn học, em luôn cố gắng đi tìm bản chất của mọi vấn đề và thấu hiểu một cách sâu sắc.

 

Môn Văn là môn yêu thích nên Chi dành nhiều thời gian hơn cho môn học này. Em coi trọng tính thật trong cảm xúc và sự học hỏi theo phương pháp nghiên cứu một cách có chọn lọc các tư liệu quý giá. Đơn giản, đó cũng là bí quyết thành công của em.

 

Bởi vậy, với Chi, được 17/20 điểm trong bài thi học sinh giỏi quốc gia không phải là do may mắn. Đó là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của cô bé có nụ cười rất duyên này.

 

Bí quyết học giỏi Văn của cô học trò xinh xắn Trường Ams - 2
Ngoài thời gian học tập, Linh Chi rất tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội...

 

Không chỉ học giỏi, Chi còn là một lớp phó học tập năng động. Em cũng tham gia “hết mình” các hoạt động, phong trào Đoàn, Hội do Đoàn trường tổ chức. Trong thời học sinh của mình, em đã “sưu tập” được vô số giải thưởng và giấy khen như giấy khen của Quận Đoàn Long Biên năm học 2004-2005, giấy khen của Thành Đoàn Hà Nội năm học 2005-2006 và 2006-2007… và gần đây là giải Nhất quốc gia môn Văn.

 

Năm tới, có thể Chi sẽ không tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia nữa vì em muốn dành cơ hội đó cho những bạn khác và hơn nữa, em cũng muốn thử sức mình ở những thử thách mới hơn. Em sẽ dành nhiều thời gian hơn để trau dồi ngoại ngữ và phấn đấu cho những mục tiêu cao hơn trên con đường học tập.

 

Cùng ngắm bảng thành tích “dày đặc” của Linh Chi nhé:
 

- 10 năm liền là học sinh giỏi xuất sắc

- Học sinh giỏi cấp Quận năm học 2002-2003

- Đạt danh hiệu “Người tốt - việc tốt” của huyện Gia Lâm năm học 2002-2003

- Giải Khuyến khích Học sinh giỏi Thành phố năm học 2003-2004

- Được tặng giấy khen của Quận Đoàn Long Biên năm học 2004-2005

- Được tặng giấy khen của Thành Đoàn Hà Nội năm học 2005-2006 và 2006-2007

- Giải Nhì cuộc thi viết thư UPU cấp Liên đội năm học 2006-2007

- Giải Ba cuộc thi cắm hoa do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đoàn

- Giải Nhất Học sinh giỏi Thành phố môn Văn năm học 2007-2008

- Đạt danh hiệu “Người tốt - việc tốt” của quận Long Biên năm học 2007-2008

- Được nhận bằng khen của Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội trong Lễ tuyên dương học sinh giỏi Thủ đô năm học 2007-2008

- Được nhận giấy khen của Hội Khuyến học quận Long Biên năm học 2007-2008

- Á khoa kỳ thi vào lớp 10 chuyên Văn Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam

- Nhận học bổng danh dự của Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam 3 học kỳ

- Giải Ba cuộc thi “Viết về trường em” năm học 2009-2010

- Giải Nhì Olympic Hà Nội- Amsterdam năm học 2009-2010

- Giải Nhì Học sinh giỏi môn Văn lớp 12 Thành phố Hà Nội  năm học 2009-2010

- Giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia môn Văn năm học 2009-2010

 

Bài và ảnh: Nguyễn Thúy