Bị sốt quéo chân tay, 1 thí sinh có nguy cơ bỏ thi đại học

(Dân trí) - Đó là trường hợp của em Võ Thế Quyền (học sinh Trường THPT Chu Văn An, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) khi đang thi môn đầu tiên tại Hội đồng ĐH Y - dược Huế.

Em Quyền thi khối C vào Khoa Báo chí truyền thông, ĐH Khoa học Huế. Trong buổi chiều hôm qua (8/7), em đã bị sốt nhẹ. Sáng nay (10/7), em gắng gượng đi thi sau khi cố gắng uống hết một bịch sữa. Đang thi chừng hơn 1 tiếng đồng hồ, em bị quéo chân tay, mê man và không nghe gì.

Sau khi được các giám thị đưa xuống phòng cấp cứu, em vẫn không đỡ. Qua 2/3 thời gian làm bài, em Quyền được chuyển thẳng đến Bệnh viện ĐH Y - dược Huế (nằm trong khuôn viên của trường này). Tại đây, được các bác sĩ chăm sóc, em đã hồi tỉnh tuy vẫn còn rất mệt.

Em Võ Thế Quyền đang nằm điều trị tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện ĐH Y - dược Huế.
Em Võ Thế Quyền đang nằm điều trị tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện ĐH Y - dược Huế.

“Em mới vẽ được cái biểu đồ môn Địa lý thì mệt quá, mắt nhắm lại và có thiếp đi lúc nào không hay, Lúc tỉnh dậy, tự nhiên tay chân co lại, miệng nói không được. Em gắng đọc số điện thoại nhà cho các giáo viên trong phòng nhưng không đọc được. Em giờ vẫn còn thấy ê ẩm trong đầu và cả người, chắc không thi được nữa rồi” - Quyền tâm sự.

Các bác sĩ ở Khoa Cấp cứu, Bệnh viện ĐH Y - dược Huế cho hay em Quyền bị cảm sốt với nhiệt độ 38,5. Cơ thể bị suy nhược và stress nặng. Có chị Lương Thị Tuyết Quý là mợ của em ở Huế lên chăm sóc. Quyền cho biết, nếu không thi được 2 buổi thi sắp tới thì đành chấp nhận năm sau thi lại vì em còn quá mệt, tình hình khó thi được tiếp.

Em Võ Thế Quyền đang nằm điều trị tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện ĐH Y - dược Huế.

Sĩ tử với giấc mơ vào ngành Báo chí này đang có nguy cơ phải gác lại một năm vì cơ thể quá suy nhược không thể gượng dậy để thi tiếp 2 môn còn lại.


Tại điểm thi THCS Phan Sào Nam, TP Huế vào sáng nay (9/7), vào giữa giờ thi cũng ghi nhận có xe cấp cứu đến đưa một nữ thí sinh bị ngất xỉu giữa chừng khi đang thi. Nguyên nhân ban đầu có thể do áp lực thi lớn quá cộng với việc mất sức, nắng nóng.







Đại Dương