Bị “tố” vi phạm về tài chính, Hiệu trưởng lên tiếng

(Dân trí) - Trước việc Trường THCS Ba Đình (quận Ba Đình, Hà Nội) bị “tố” có dấu hiệu vi phạm tài chính cũng như tổ chức các hoạt động, Hiệu trưởng nhà trường đã lên tiếng khẳng định: “Thông tin đó là không đúng sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo nhà trường”.

Trao đổi với Dân trí sáng ngày 11/11, cô Nguyễn Thị Bình - Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình bức xúc cho hay: “Trong khi toàn trường đang háo hức chuẩn bị khí thế kỷ niệm 40 năm thành lập cũng như kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam thì lại có những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cán bộ quản lí, mọi hoạt động của nhà trường bị ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng”.

Trường THCS Ba Đinh đang chuẩn bị kỷ niệm 40 năm thành
Trường THCS Ba Đinh đang chuẩn bị kỷ niệm 40 năm thành lập và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Không có chuyện “ép buộc” phụ huynh

Trước thông tin cho rằng nhà trường đã vận động ép buộc phụ huynh học sinh sử dụng sổ liên lạc điện tử để thu về một khoản tiền lớn, cô Nguyễn Thị Bình cho hay: Nhà trường không ép buộc phụ huynh học sinh sử dụng sổ liên lạc điện tử mà đây là do phụ huynh tự nguyện đăng kí sau kì họp phụ huyh học sinh đầu năm học. Số tiền do giáo viên chủ nhiệm thu hộ và nộp lại phòng tài vụ và phòng này chịu trách nhiệm thanh toán cho đơn vị cung cấp dịch vụ.

Minh chứng điều này, cô Bình cho chúng tôi xem biên bản cuộc họp cha mẹ phụ huynh của các khối lớp. Trong biên bản này thể hiện các bậc phụ huynh tự nguyên đăng ký tham gia dịch vụ sử dụng sổ liên lạc điện tử, đăng ký cho con em mình tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh…

Biên bản thỏa thuận các khoản thu với sự xác nhận của các bên
Biên bản thỏa thuận các khoản thu với sự xác nhận của các bên.

“Việc tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh, nhà trường đã xin ý kiến và được sự đồng ý bằng văn bản của Sở GD-ĐT Hà Nội. Việc này xuất phát từ quyền lợi chính đáng của đại đa số học sinh không có điều kiện đến học ở các Trung tâm Tiếng Anh (vì học rất đắt), nhà trường muốn tạo điều kiện tốt nhất cho những học sinh có cơ hội tiếp xúc với người nước ngoài, được luyện tập kỹ năng nghe nói và rèn phong thái tự tin. Tháng 8/2014, nhà trường cho dạy thí điểm không thu tiền để nắm bắt chất lượng và lắng nghe ý kiến phản hồi của học sinh và phụ huynh. Sau nửa tháng học thử, các học sinh rất phấn khởi, thích thủ hơn cả những giờ học chính khóa. Trong cuộc họp phụ huynh đầu năm, giáo viên chủ nhiệm có thông báo và phụ huynh học sinh nào có nhu cầu thì đăng ký học. 100% học sinh các lớp 6, 7, 8 đều tự nguyện tham gia vì tiện ở trường và học phí rất thấp mà chất lượng được đảm bảo (140.000/tháng/học sinh - PV)” - Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình nói.

Trước thông tin đối tác tham gia tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh chiết khấu lại 40% cho trường nhưng Ban giám hiệu không công khai, Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình khẳng định: Với mức thu 140.000 đồng/tháng/học sinh ứng với 4 tiết học thì đối tác chỉ trích lại 10% để chi trả cho các hoạt động của nhà trường hỗ trợ trung tâm, trong đó giáo viên chủ nhiệm nhận được 150.000 đồng/tháng. Vấn đề này chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên và có đầy đủ hồ sơ thanh toán theo đúng quy định.

Liên quan đến khoản tiền thu dạy tăng cường trong quy định ở các lớp ban trú chi không đúng quy định cô Bình giải thích: Việc tổ chức học tăng cường khối 8, 9 và thu chi liên quan đến việc này đều đúng quy định. Nhà trường đã được Phòng GD-ĐT cấp phép, học sinh hoàn toàn tự nguyện, có đơn đề nghị của phụ huynh học sinh, có biên bản thỏa thuận đóng góp. Học phí 120.000 đồng/môn/tháng theo đúng quy định và được phụ huynh học sinh thống nhất và đồng thuận.

Biên bản thỏa thuận của phụ huynh về việc thu, chi khoản 
Biên bản thỏa thuận của phụ huynh về việc thu, chi khoản tiền dạy học tăng cường.

Giáo viên chủ nhiệm được sự ủy quyền của phòng tài vụ thu hộ và nộp lại cho tài vụ sau đó nhận về 70% để chi trả cho giáo viên phụ trách bộ môn ở lớp mình. Ban giám hiệu công khai 30% trong đó: chi 15% hỗ trợ cơ sở vật chất, 15% chi cho các hoạt động quản lí. Việc thực hiện hoàn toàn đúng so với quy định của UBND thành phố Hà Nôi.

“Tại Biên bản làm việc ngày 5/11/2014 về kiểm việc kiểm tra các nguồn thu năm học 2014-2015 với thành phần là lãnh đạo phòng GD-ĐT, lãnh đạo phòng tài chính kế hoạch với Ban giám hiệu nhà trường, các lãnh đạo đã có kết luận: Các khoản thu theo quy định, Nhà trường đã thu theo đúng quy định tại Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 21/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội” - cô Nguyễn Thị Bình cho biết.

Cơ sở nào để nói nhà trường chi sai quy định?

Về thông tin cho rằng, đầu năm tuyển sinh trái tuyến, nhà trường thu 2 triệu đồng/học sinh, tuy nhiên số tiền này lại chi cho cơ sở vật chất là sai quy định. Thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình khẳng định: Việc tuyển sinh trái tuyến được nhà trường triển khai đúng quy định. Nhà trường không quy định việc học sinh trái tuyển phải nộp tiền mà việc này do phụ huynh học sinh tự nguyện ủng hộ cơ sở vật chất cho nhà trường. Với nguồn chi phí ủng hộ đóng góp của phụ huynh, ban giám hiệu đã tiến hành họp các đồng chí đại diện Liên tịch nhà trường để bàn bạc và đi đến thống nhất dùng toàn bộ số tiền này để tu sửa toàn bộ phần mái của dãy nhà B vì đã quá dột nát. Mọi vấn đề chi và tu sửa đều đúng theo quy định tại Quyết định 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 Ban hành quy chế về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội.

Đoàn kiểm tra Đảng ủy phường đã từng kiểm tra về công tác thu, chi của
Đoàn kiểm tra Đảng ủy phường đã từng kiểm tra về công tác thu, chi của Trường THCS Ba Đình nhưng không thấy dấu hiệu vi phạm.

Bức xúc về thông tin cho rằng nhà trường tổ chức ôn thi hai đợt cho học sinh khối 9 năm học 2013-2014, số tiền phần trăm thu về không công khai thu chi rõ ràng Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình nói: “Việc tổ chức ôn luyện cho học sinh khối lớp 9 vào dịp cuối năm học là xuất phát từ nhu cầu chính đáng của phụ huynh và học sinh để đảm bảo cho việc thi vào lớp 10 đạt hiệu quả cao. Vấn đề sẽ quyết định đến tương lại của các con và danh tiếng của nhà trường. Việc thu chi đã được triển khai đúng quy định và được công khai bàn bạc với phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trực tiếp giảng dạy, có chứng từ, hóa đơn chi tiết, minh bạch”.

Chốt lại vấn đề, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình nhấn mạnh: “Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe ý kiến của phụ huynh để giúp nhà trường hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, với việc cung cấp thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động nhà trường là điều khó có thể chấp nhận được. Khi đưa thông tin cần phải có ý kiến khách quan giữa các bên liên quan, cần phải dựa trên hồ sơ, sổ sách để từ đó có cái nhìn nhận đúng về hoạt động của nhà trường”.

Chia sẻ với chúng tôi, cán bộ, giáo viên Trường THCS Ba Đình buồn rầu tâm sự: Bức xúc của Hiệu trưởng cũng là nỗi niềm chung của chúng tôi ở thời điểm này. Chỉ vì những thông tin thiếu cơ sở căn cứ đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động của nhà trường, nhất là sắp đến ngày kỷ niệm 40 năm thành lập. 

Nguyễn Hùng