Bill Gates nhận bằng đại học Havard khi sắp về hưu

Cuối cùng, chàng sinh viên bỏ học giữa chừng để xây dựng ngành công nghiệp máy tính và trở thành người giàu nhất thế giới đã “tốt nghiệp”. Đại học Havard sẽ trao cho Bill Gates tấm bằng danh dự vì những thành công của ông hơn 30 năm qua.

Chủ tịch Microsoft sẽ có bài phát biểu tại lễ khai giảng của đại học này vào ngày 7/6 tới. Và cũng như những người được chọn làm diễn giả của lễ khai giảng, ông sẽ được nhận tấm bằng cử nhân danh dự.

 

Bill Gates bước chân vào Havard năm 1973 và tại đây ông gặp Steve Ballmer, người trở thành Giám đốc điều hành của Microsoft hiện nay. Trong quá trình học, ông đã góp phần phát triển một phiên bản ngôn ngữ lập trình Basic có tên là Altair. Sau đó, ông bỏ trường để thành lập Microsoft vào năm 1975. 

T.H.
Theo Vnexpress/Macworld