Bộ GD-ĐT có thêm Thứ trưởng mới

(Dân trí) - GS. TSKH Bùi Văn Ga - Giám đốc ĐH Đà Nẵng vừa được Thủ tướng Chính Phủ quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

GS-TSKH Bùi Văn Ga sinh năm 1957 ở Bàu Lác, Phú Tài (thuộc phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn). Từ 1968 đến 1975, ông Ga học tại Trường trung học Cường Đễ (nay là Trường Quốc học Quy Nhơn - PV). Ông Ga là lớp học sinh đỗ tú tài đầu tiên sau giải phóng và cũng là lớp sinh viên khóa một của Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Năm 1980, ông Ga tốt nghiệp đại học, trở thành kỹ sư cơ khí và được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy. Năm 1985, ông Ga trúng tuyển nghiên cứu sinh Tiến sĩ Kỹ thuật tại Đại học Trung tâm Lyon, Pháp. Năm 1989, ông về nước, làm phó phòng rồi trưởng phòng Quản lý khoa học của trường. Năm 1991, ông lại sang Pháp để làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ Khoa học, ngành động cơ nhiệt. Đến 1994 thì hoàn thành và trở về nước. Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, ông Ga làm Giám đốc ĐH Đà Nẵng.

Như vậy ngoài ba thứ trưởng đang đương nhiệm gồm ông Nguyễn Vinh Hiển, ông Trần Quang Quý và bà Nguyễn Thị Nghĩa, năm học này, Bộ GD-ĐT có thêm Thứ trưởng Bùi Văn Ga. Trước đó vào ngày 30/6, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Phạm Vũ Luận giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Nguyễn Hùng