Bộ GD-ĐT không chủ trương tăng số môn thi tuyển vào lớp 10

Ngày 16/1, trao đổi với phóng viên, ông Lê Quán Tần, Vụ trưởng Vụ GD Trung học (Bộ GD-ĐT) khẳng định, về cơ bản không tán thành với phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2006 - 2007 do Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất.

Theo phương án này, TPHCM sẽ thực hiện phương án kết hợp xét tuyển và thi tuyển, trong đó, thi tuyển áp dụng cho những nơi có áp lực tuyển sinh lớn như các trường ở nội thành. Với hình thức thi tuyển, học sinh sẽ phải thi 3 môn: ngữ văn, toán và ngoại ngữ.

 

Ông Lê Quán Tần khẳng định, quan điểm của Bộ GD-ĐT đối với vấn đề tuyển sinh vào lớp 10 là tiếp tục duy trì sự ổn định, tránh các thay đổi lớn không cần thiết để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng, giảm bớt sự nặng nề và tốn kém cho xã hội. Vì vậy, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục áp dụng hai hình thức: thi tuyển và xét tuyển; nếu tổ chức thi tuyển thì sẽ thi hai môn toán và ngữ văn.

 

Ông Lê Quán Tần nhấn mạnh thêm, Bộ GD-ĐT không chủ trương tăng số môn thi tuyển sinh vào lớp 10, vì vậy các Sở GD-ĐT cần cân nhắc các phương án tuyển sinh tại địa phương cho phù hợp với quy chế của Bộ.

 

Được biết, tại cuộc họp giao ban giám đốc Sở GD-ĐT, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 2 tới, Bộ GD-ĐT sẽ có quyết định chính thức về vấn đề này.

 

Theo Sài Gòn Giải Phóng