Bộ GD-ĐT kiểm điểm về kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2008

(Dân trí) - Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD- ĐT) vừa có công văn gửi các đơn vị tổ chức kỳ thi học sinh giỏi quốc gia tổ chức ngày 29/1 vừa qua, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm để công tác tổ chức thi những năm sau được tốt hơn.

Theo công văn này, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông năm 2008 (được tổ chức ngày 29/01/2008), vẫn còn một số đơn vị thực hiện chưa thật nghiêm túc quy trình coi thi theo Quy chế thi chọn học sinh giỏi và công văn hướng dẫn tổ chức thi của Bộ, gửi hồ sơ của Ban coi thi về Bộ không đầy đủ, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của các khâu tổ chức thi.

Cụ thể, có 13 ban coi thi và đơn vị dự thi nơi đặt Ban coi thi sau đây không thực hiện đúng quy định đối với việc cập nhật và gửi đĩa CD dữ liệu thi trong hồ sơ thi về Bộ là Hà Nam (cập nhật dữ liệu trong Excel, không theo hướng dẫn); Cần Thơ (gửi đĩa CD không có dữ liệu); Ninh Thuận (gửi đĩa CD trắng); Đồng Tháp, Hà Nội, Hà Tây, Hậu Giang, Kiên Giang, Nam Định, Phú Yên, Quảng Bình, Tây Ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội (không gửi đĩa CD về Bộ).

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay có hơn 3.700 thí sinh dự thi tại 71 cơ sở tổ chức thi nằm ở cả 64 tỉnh, thành trong cả nước. Dự kiến, kết quả thi sẽ được công bố trong tháng 3 tới. Những thí sinh đạt các giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi này đều được cộng điểm thưởng vào kết quả thi ĐH, CĐ năm 2008.

MM