Bộ GD-ĐT quyên góp ủng hộ trường học của xã Bản Khoang

(Dân trí) -Chiều ngày 9/9, Bộ GD-ĐT đã tổ chức lễ “Quyên góp ủng hộ trường học của xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai bị thiệt hại do thiên tai”. Tổng số tiền sau khi quyên góp ước tính khoảng gần 600 triệu đồng.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa thay mặt Bộ GD-ĐT nhận số tiền ủng hộ của các đơn vị trong ngành, như: Sở GD-ĐT Hà Nội 100.000.000đ; Trường ĐH Đồng Tháp 50.000.000đ; VP Bộ GD-ĐT 21.240.000đ; Trường ĐH GTVT 20.000.000đ, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 30.000.000đ, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Bộ GD-ĐT 30.000.000đ... Cũng trong buổi lễ nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân trong ngành Giáo dục đã nhiệt tình hưởng ứng và đóng góp ít nhất một ngày lương để cùng chia sẻ khó khăn, hoạn nạn với học sinh và thầy cô giáo Bản Khoang.

Trước đó, đêm ngày 4/9/2013, một trận lũ quét đã diễn ra tại địa bàn huyện Sa Pha khiến 13 nóc nhà dân và một khu tập thể giáo viên tại xã Bản Khoang bị cuốn trôi, cùng hơn chục người chết và mất tích, hàng trăm học sinh không được đến trường, các trường mầm non, tiểu học, THCS đều bị tàn phá, thiệt hại ước tính khoảng 200 tỷ đồng.

Ngay sau biết tin, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ GD-ĐT lên tận nơi thăm hỏi và chia sẻ với nhân dân và các cán bộ giáo viên vùng lũ. Bước đầu đoàn đã ủng hộ gần 200 triệu đồng cho các nhà trường, cán bộ công chức trong ngành và nạn nhân trong trận lũ, cá nhân Bộ trưởng tặng 7 bộ máy tính cho 7 thầy cô giáo đã bị lũ cuốn trôi toàn bộ tài sản.

S.H