Bộ GD-ĐT quyết định tạo điều kiện cho thí sinh Phú Yên

(Dân trí) - Sau khi nhận phản ánh của lãnh đạo tỉnh Phú Yên, Bộ trưởng GD-ĐT đã có cuộc họp khẩn với các đơn vị chức năng và quyết định chuyển các thí sinh của 3 huyện, thị xã: Tuy An, Đồng Xuân và Sông Cầu về các cụm thi tại tỉnh Bình Định

Văn phòng Bộ GD-ĐT cho biết: Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của lãnh đạo tỉnh Phú Yên về việc đề xuất thí sinh 3 huyện, thị xã phía Bắc tỉnh Phú Yên được tham gia kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi thuộc tỉnh Bình Định mà không tham gia các cụm thi tại tỉnh Khánh Hòa để thuận tiện cho việc đi lại cho các học sinh.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã có cuộc họp khẩn với các đơn vị chức năng và quyết định chuyển các thí sinh của 3 huyện, thị xã: Tuy An, Đồng Xuân và Sông Cầu về các cụm thi tại tỉnh Bình Định để tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Các thí sinh ở các huyện, thị xã còn lại vẫn dự thi tại các cụm thi của tỉnh Khánh Hòa.

Bộ GD-ĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể cho Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên, các cụm thi địa phương và các trường đại học liên quan trong thời gian sớm nhất.

Sáng 13/6, trong phần trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã trả lời thắc mắc của đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên về vấn đề trên. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT khẳng định: Khi có đề xuất của các địa phương thì Bộ GD-ĐT luôn lắng nghe và điều chỉnh hợp lý để tạo điều kiện cho thí sinh dự thi, điển hình là điều chỉnh việc đăng ký của thí sinh tỉnh Long An. Trong quá trình thực hiện không thấy Phú Yên có ý kiến về việc điều chỉnh.

Khi được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đặt ra câu hỏi là có thể điều chỉnh được không thì Bộ trưởng Luận cho biết: Do đã gửi giấy báo dự thi cho thí sinh nên việc này là khó và xin rút kinh nghiệm để năm sau thực hiện tốt hơn. Tuy nhiên vào phút cuối, Bộ GD-ĐT đã quyết định nhận phần khó về mình để tạo điều kiện cho thí sinh.

S.H