Bộ GD-ĐT sẽ thanh tra vụ “gần 300 sinh viên bị lừa”

(Dân trí) - Sau khi <i>Dân trí</i> đăng bài “Gần 300 sinh viên bị lừa”, chiều ngày 17/9, trao đổi với <i>Dân trí</i>, ông Phạm Ngọc Trúc, quyền Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết: “Bộ sẽ đi thanh tra sự việc”.

Một năm qua, gần 300 sinh viên trường quốc tế Mỹ Việt - TPHCM bị lừa theo học hệ Cao đẳng liên kết quốc tế với học phí 1.000 USD/năm và số tiền lên tới gần 300.000 USD bởi Công ty cổ phần đào tạo nguồn nhân lực quốc tế Mỹ Việt - một đơn vị không có chức năng đào tạo cao đẳng và càng không đủ tư cách pháp nhân cấp bằng cao đẳng quốc tế.

Trao đổi với Dân trí chiều ngày 17/9, ông Phạm Ngọc Trúc, Phó Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết: "Thanh tra Bộ đã biết sự việc này. Hiện nay, Bộ đang xem xét tình hình và yêu cầu các đơn vị tham gia liên kết báo cáo sự việc. Bộ sẽ đi kiểm tra, nếu đơn vị nào liên kết với “trường quốc tế” AVIS thuộc quyền quản lý của Bộ GD-ĐT thì Bộ sẽ xử lý theo đúng quy định liên kết”.

Cũng trao đổi với Dân trí về sự việc trên, bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học - Bộ GD-ĐT cho hay: “Trường quốc tế” AVIS không trong hệ thống mà Bộ quản lý, Bộ không cho phép tuyển sinh, không giao chỉ tiêu tuyển sinh. Tuy nhiên, Bộ sẽ đi kiểm tra, nếu đơn vị này không có chức năng đào tạo và đúng là sinh viên bị lừa, Bộ sẽ xử lý theo pháp luật”.

Như Dân trí đã đưa tin vào tháng 4, Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TPHCM đã thanh tra và phát hiện nhiều sai phạm của công ty này. Trong đó, AVIS đã vượt quyền hạn khi tuyển sinh 260 học viên học hệ Cao đẳng khi chỉ mới được cấp phép dạy sơ cấp nghề. Kết luận thanh tra số 159 ngày 29/4/2010 đã yêu cầu AVIS ngưng chiêu sinh, thay bảng hiệu và ngừng đào tạo các ngành nghề chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép. Thế nhưng AVIS vẫn được bán lại và tiếp tục tuyển sinh chui.

Hồng Hạnh