Bộ GD-ĐT thanh tra trực tiếp các khoản thu đầu năm

(Dân trí) - Hôm nay 7/10, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa ký quyết định gửi giám đốc các Sở giáo dục và đào tạo để thực hiện việc thanh tra tuyển sinh đầu cấp và các khoản thu đầu năm học trong các nhà trường.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa, thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng sai phạm trong việc tuyển sinh đầu cấp và lạm thu đầu năm học trong các nhà trường ở nhiều địa phương.

Để tổng hợp công tác triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011 tại các địa phương, Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo thanh tra, kiểm tra việc tuyển sinh đầu cấp và các khoản thu đầu năm trong các nhà trường. Kết quả thanh tra, kiểm tra báo cáo về Bộ GD-ĐT bằng văn bản (qua Thanh tra) chậm nhất vào trước ngày 20/11/2010.

Sau khi có kết quả, Bộ Giáo dục và Đào tọ sẽ tiến hành thanh tra hai nội dung trên tại một số địa phương .

Trước đó, trả lời báo Dân trí nhân dịp đầu năm học mới, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết, việc chống lạm thu trong nhà trường cũng như việc đấu tranh chống tiêu cực không thể đạt kết quả nếu hành động đơn phương. Cần sự nhận thức và hành động thống nhất của mọi chủ thể, trong đó có hành động của Bộ GD-ĐT, của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội ở các địa phương, của thầy cô gíáo, của phụ huynh và công luận…

Bộ GD-ĐT cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân quan tâm chăm sóc đầu tư cho nhà trường, tạo điều kiện cho các em học sinh được học tập ngày càng tốt hơn. Đồng thời, Bộ cũng xin đề nghị có sự giúp đỡ, phối hợp hành động, giám sát, theo dõi sát sao, kịp thời hơn nữa.

Trong quá trình nỗ lực của Bộ GD-ĐT về chống lạm thu, đề nghị các phụ huynh cùng chung tay thống nhất mục tiêu, hành động đúng để tiêu cực không tồn tại.

Hồng Hạnh