Bộ GD - ĐT tổ chức thi TOEFL

(Dân trí) - Nhằm phục vụ cho việc tuyển sinh đào tạo sau đại học tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2006, Bộ GD- ĐT phối hợp với Viện Giáo dục Quốc tế Hoa Kỳ (IIE) tổ chức thi TOEFL cho những thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh.

Nội dung thi: Bài thi làm trên giấy viết trong thời gian 120 phút, gồm 3 phần:

 

- Nghe hiểu: có 50 câu hỏi, thực hiện trong thời gian 40 phút.

- Ngữ pháp: có 40 câu hỏi, thực hiện trong thời gian 25 phút.

- Đọc hiểu: có 50 câu hỏi, thực hiện trong thời gian 55 phút.

 

Thủ tục và giấy tờ cần thiết khi đi thi:

 

- Tất cả các thí sinh phải mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu. Nếu ảnh trên chứng minh thư đã cũ hoặc không còn rõ, thí sinh sẽ phải xuất trình thêm những giấy tờ khác như: giấy phép lái xe, thẻ sinh viên, bằng tốt nghiệp đại học...

 

- Sách hướng dẫn thi (student handbook).

 

- Bút chì và tẩy (vì trong bài thi không được sử dụng bút bi hoặc bút mực).

 

Ngày thi: 8 giờ sáng ngày 14/5/2006.

 

Địa điểm thi:

 

Hà Nội: Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, km 9 đường Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân. Phòng thi sẽ được thông báo vào ngày thi tại cổng chính của trường.

 

TPHCM: Phòng hội nghị, tầng trệt Trung tâm Đào tạo khu vực SEAMEO, 35 Lê Thánh Tôn, Q. 1.

 

Nộp lệ phí, đăng ký dự thi và nhận tài liệu hướng dẫn thi từ nay đến hết 30/4/2006 tại:

 

- Hà Nội: Văn phòng Đề án 322, phòng 403 nhà C, Bộ GD- ĐT, 49 Đại Cồ Việt.

 

- TP HCM: Văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT, số 3 Công trường Quốc tế, Q. 1.

 

Thu Hoài