Bộ GD-ĐT “xé rào” đồng ý cho ĐH Cần Thơ hạ điểm chuẩn

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận vừa ký công văn đồng ý cho ĐH Cần Thơ hạ điểm chuẩn NV1 trong kỳ tuyển sinh ĐH 2009 với 9 ngành đào tạo.

Lý do để Bộ GD-ĐT đồng ý cho ĐH Cần Thơ hạ điểm chuẩn là do trường đóng tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, mặt bằng dân trí thấp và nhu cầu nhân lực qua đào tạo cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong vùng lớn, nhất là các ngành gắn với nông nghiệp, nông thôn và đào tạo giáo viên.

 

Vì vậy, Bộ đồng ý với cho trường ĐH Cần Thơ hạ điểm trúng tuyển NV1 của 9 ngành đào tạo để đảm bảo chỉ tiêu đào tạo và đáp ứng nhu cầu nhân lực của các tỉnh khu vực ĐBSCL.

 

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu trường nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc tự ý hạ điểm chuẩn, thông báo triệu tập thí sinh trúng tuyển trái với Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ 2009.

 

Hồng Hạnh