Kết thúc đợt thi thứ 1:

Bộ mừng, các trường mệt, thí sinh tiếc

(Dân trí) - 9 giờ sáng nay, môn thi cuối cùng của đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH 2007 đã kết thúc, không đột biến, không hoang mang, không ồn ào theo như thống kê sơ bộ của Bộ GD-ĐT là chỉ khoảng vài trăm sĩ tử bỏ thi và trên 70 thí sinh vi phạm quy chế.

Dù vậy, tâm trạng của sĩ tử năm nay chưa xuôi thuận lắm, khi thời gian thi đã rút ngắn một nửa vì hình thức thi trắc nghiệm. 90 phút, đối với phần lớn thí sinh, thời gian đó trôi quá nhanh.

 

Đợt 1 kỳ thi ĐH kết thúc đồng thời cũng là lúc cơn bão số 1 đang đổ vào Việt Nam. Nhiều phụ huynh đến từ các tỉnh xa đã tay xách nách mang, balô sẵn sàng đón con ngay từ cổng trường thi để lên ngay xe về quê trước cơn bão.

 

Trao đối với Dân trí, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Trưởng Ban chỉ đạo thi Bành Tiến Long tỏ ra hết sức phấn khởi, ông vừa trải qua 48 giờ trong lo lắng không khác gì sự lo lắng của các phụ huynh khi đưa con đi thi.

 

“Khi đi kiểm tra tại các Hội đồng thi, tôi thấy các đồng chí giám thị làm rất nghiêm. Thậm chí, tại một số Hội đồng, giám thị đã làm chặt đến mức quá so với quy chế và tôi đã phải nhắc nhở các Chủ tịch Hội đồng nên in một bản quy chế ra dán trước mỗi phòng thi để các thầy, cô nắm được vì nghiêm khắc quá nhưng nếu xử lý sai thì thí sinh có thể sẽ kiện” - ông Long cho biết.

 

Hai ngày thi không có nắng gắt, không có mưa rào và bão chỉ về khi buổi thi cuối cùng kết thúc. Duy chỉ có những thí sinh Cần Thơ kém may mắn hơn cả khi 6h sáng nay, mưa đổ bất ngờ tại đây khiến nhiều thí sinh rét run ướt mưa bước vào phòng thi.

 

Bộ mừng, các trường mệt, thí sinh tiếc - 1

Về quê ngay thôi con, kẻo bão!

Các thành phố lớn không có cảnh tắc đường, không mất điện giữa kỳ thi (trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm trước, tại Học viện Bưu chính Viễn thông đã mất điện trong suốt cả buổi chiều thi môn Vật lý). Tại các Hội đồng, phao thi không hề xuất hiện. Kết thúc đợt 1, chỉ có hơn 70 thí sinh vi phạm kỷ luật phòng thi bị xử lý, chiếm khoảng 0,01%...

 

Có lẽ, trong 6 năm thực hiện 3 chung, hiếm có kỳ thi ĐH nào diễn ra trong cảnh thiên thời, địa lợi, nhân hoà như vậy và Thứ trưởng Bành Tiến Long đã rất vui trước nhận xét đó.

 

Dưới đây là một vài tổng hợp vui về đợt 1 kỳ thi ĐH năm nay:

 

“Tuyệt bóng” nữ nhi

 

Buổi thi cuối cùng của đợt 1 kỳ thi ĐH kết thúc. Đợt 1 thi khối A với hơn 500 nghìn sĩ tử luôn được coi là đợt thi của “phái mạnh” khi số nam thí sinh luôn áp đảo nữ thí sinh. Tại nhiều hội đồng thi của ĐH Bách khoa Hà Nội, tuyệt nhiên không hề có bóng của các “kiều nữ”.

 

Chẳng hạn như tại phòng thi số 216, 217 tại điểm thi trường THCS Tô Hoàng của ĐH Bách khoa, trừ một giám thị là nữ, còn lại tất cả đều là “mày râu”. Khi tan thi cũng vậy, cổng trường ở đây chật cứng sĩ tử nhưng cố tìm cũng không thấy một bóng hồng nào!

 

Nguyễn Thị Oanh, thí sinh đến dự thi từ Kim Bôi (Hoà Bình) có lẽ là thí sinh nữ duy nhất trong vòng 10 phòng thi quanh phòng thi của em tại ĐH Bách khoa. Khi được hỏi em cảm thấy thế nào khi nhìn đâu đâu cũng không thấy có “đồng minh”, Oanh bẽn lẽn trả lời: “Không sao vì các bạn ấy cũng cứ nhìn em như là nhìn... các bạn trai thôi!”

 

Bất đắc dĩ thành... “đười ươi giữ ống”

 

Đó là tình cảnh của các giám thị khi tham gia coi thi trong hai buổi thi trắc nghiệm chiều qua và sáng nay. Theo quy chế, đối với môn thi trắc nghiệm, giám thị nhận đề trước khi phát đề thi 45 phút và trong thời gian 45 phút này, đề phải luôn được đảm bảo dấu niêm phong nguyên vẹn.

 

Về điều này, TS Bùi Duy Cam, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng: Nhận đề từ 6 giờ 30 nhưng đến 7 giờ 15 mới phát đề,  45 phút này, giám thị vừa phải ký giấy thi, làm thủ tục gọi thí sinh vào phòng..., lại phải lo lắng phải ôm khư khư” bảo vệ túi đề thì rất căng thẳng.

 

Ông Cam đề xuất Bộ nên điều chỉnh quy định này. Môn thi trắc nghiệm cũng có thể nhận đề và phát đề các môn trắc nghiệm giống như với môn tự luận và cũng nên theo quy trình gọi thí sinh vào phòng, làm thủ tục xong thì giám thị mới đi nhận đề thi.

 

Anh Nguyễn Hoàng, giám thị coi thi tại ĐH Sư phạm Hà Nội vui vẻ nhận xét rằng: “Giám thị năm nay đã bất đắc dĩ bị biến thành... đười ươi giữ ống” (Anh Nguyễn Hoàng đã đề nghị không nêu tên thật vì sợ các đồng nghiệp của mình... phản đối vì đã bạo miệng!)

 

Những sĩ tử... không giống ai

 

Trong buổi tối hôm qua, trước khi diễn ra buổi thi môn Hoá, số điện thoại nóng của Dân trí đã nóng ran vì nhiều cuộc gọi có nội dung giống hệt nhau hỏi về việc có được mang bảng tuần hoàn hoá học vào phòng thi, trong khi quy chế đã quy đinh rất rõ trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, thí sinh không được phép mang bảng tuần hoàn vào phòng thi. Dù vậy, vẫn tiếp tục có thí sinh bị đình chỉ thi vì các bảng tuần hoàn này. Như tại ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội), hai thí sinh bị đình chỉ thi do mang bảng tuần hoàn hóa học vào phòng thi.

 

Nhiều thí sinh của ĐH Sư phạm thì rất lúng túng với hình thức thi trắc nghiệm. Em Văn Dũng, đến từ Sơn La đã rơm rớm nước mắt kể với mẹ: “Con tô nhầm bút bi vào một câu trả lời, không biết có bị đánh dấu bài không”.

 

Còn thí sinh Hà Điệp, Hà Nội thì mải mê làm bài, đến khi kiểm tra lại mới thấy mình đã giở nhanh đề thi quá, 5 trang của đề thi môn Hoá, hăng hái quá khiến em đã giải trang 1 và trang 3, 4 mà quên mất trang 2, gần hết giờ mới nhận ra nên đành... tô bừa cho xong!

 

Một thí sinh khác thi vào ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thì đã chui vào nhà vệ sinh để khỏi phải thi và suýt bị công an bắt vì tưởng nhầm là đối tượng gian lận. Ông Nguyễn Kim Sơn, Chánh Văn phòng trường nhận xét: “Sao lại có thí sinh  ngốc thế? Vừa mất tiền đăng ký dự thi, vừa mất công đi thi lại phải bịt mũi ngồi trong toa-let!”

 

 129 thí sinh, giám thị bị xử lý kỷ luật

Ngày 4 và 5/7/2007 thi khối A, khối V, trong đó có 2 môn Vật lí, Hoá học thi bằng phương pháp trắc nghiệm. Có 92 đại học, học viện tổ chức thi tuyển sinh với tổng số thí sinh dự thi là 541.413 người, so với số đăng ký dự thi 763.828 người, đạt 70,88% (năm 2006 tỉ lệ này là 72,23%).

 

Hội đồng tuyển sinh các trường đã tập huấn kỹ nghiệp vụ thi cho các cán bộ tham gia công tác thi. Đã phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm túc, đúng Quy chế những trường hợp thí sinh vi phạm kỷ luật thi như: mang điện thoại di động, tài liệu vào phòng thi. Đặc biệt, Bộ GD-ĐT và các Hội đồng thi đã phối hợp với cơ quan an ninh phát hiện đường dây thi hộ và đã xử lý kịp thời.

 

Nhận xét chung của các đoàn kiểm tra và qua thông tin của báo chí thì các điểm thi đều yên tĩnh, không khí trường thi nghiêm túc, thoáng mát. Khi các buổi thi kết thúc thì sân trường đều sạch sẽ, không có phao thi vứt ở sân trường.

 

Số thí sinh bị xử lý kỷ luật: 29 khiển trách, 9 cảnh cáo, 72 đình chỉ thi.

Số cán bộ bị xử lý kỷ luật: 7 khiển trách, 5 cảnh cáo, 7 đình chỉ.

 

(Kỳ thi đợt 1 năm 2006 số thí sinh vi phạm kỷ luật bị khiển trách là 59, bị cảnh cáo là 26 và bị đình chỉ là 167. Số cán bộ bị kỷ luật: khiển trách là 12, cảnh cáo 2, đình chỉ là 9).

 

M.M

Dòng sự kiện: Tuyển sinh ĐH 2007