Bổ nhiệm giám đốc Quỹ Giáo dục Việt Nam

(Dân trí)- Vừa qua, Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) đã bổ nhiệm Tiến sĩ Lynne McNamara làm Giám đốc Điều hành Quỹ. Được biết, Tiến sĩ McNamara đã từng giữ các vị trí Giám đốc Chương trình và Phó Giám đốc Điều hành của Quỹ VEF.

Bổ nhiệm giám đốc Quỹ Giáo dục Việt Nam - 1

Tiến sĩ Lynne McNamara

 

Trước khi công tác tại VEF,  Tiến sĩ Lynne McNamara là Giám đốc các Chương trình Quốc tế tại Đại học Maryland (UMUC), Adelphi, Bang Maryland sau khi giữ vị trí Giám đốc Chương trình Phát triển của UMUC tại Châu Á từ năm 1999. Từ năm 1992 đến năm 1999, trong khi đang là Phó Giáo sư tại Đại học Temple, Nhật Bản, bà còn là Giám đốc phụ trách Quan hệ Doanh nghiệp và thành lập Văn phòng Phát triển Nghề nghiệp.

Quỹ Giáo Dục Việt Nam, một cơ quan của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ, được thành lập bởi Quốc hội Hoa Kỳ và đã đi vào hoạt động được bảy năm. Là một hoạt động tiêu biểu nhất của VEF, chương trình Học bổng VEF đã đưa được 306 nghiên cứu sinh Việt Nam sang học chương trình sau đại học tại 70 trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ, hầu hết đang học tập các chương trình đào tạo bậc tiến sĩ.

Cùng với các chương trình khác của Quỹ Giáo dục Việt Nam, Chương trình Học giả tạo cơ hội cho các công dân Việt Nam tham dự các chương trình hậu tiến sĩ tại các trường đại học của Hoa Kỳ trong vòng tối đa 12 tháng. Ngoài ra, Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam tạo điều kiện cho các giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại các trường đại học ở Việt Nam từ một đến hai học kỳ qua hình thức giảng dạy trực tiếp tại Việt Nam hoặc qua cầu truyền hình.

Hội đồng Quản trị của VEF gồm 13 thành viên, trong đó có ba thành viên nội các của Chính phủ Hoa Kỳ: Ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton, Bộ trưởng Giáo dục Arne Duncan và Bộ trưởng Tài chính Timothy F. Geithner; hai Thượng Nghị sỹ Hoa Kỳ - ông David Vitter và Jim Webb; hai Hạ Nghị sỹ Hoa Kỳ- ông Earl Blumenauer và ông Joseph R. Pitts; cùng sáu thành viên do Tổng thống bổ nhiệm.
 
Hồng Hạnh