TPHCM:

Bổ nhiệm hiệu trưởng sai, bằng tốt nghiệp của hàng trăm sinh viên có còn giá trị?

(Dân trí) - Nhiều sinh viên trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật TPHCM mới đây đã gửi đơn đến báo Dân trí thắc mắc về bằng tốt nghiệp Cử nhân Cao đẳng được cấp vào tháng 10/2016. Sinh viên hoang mang vì hiệu trưởng ký bằng tốt nghiệp lại được bổ nhiệm sai.

Trước đó vào ngày 14/4, UBND TPHCM đã có thông báo kết luận của Chủ tịch Nguyễn Thành Phong về giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Lê Tuân, Phó hiệu trưởng trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TPHCM.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã phê bình ông Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao (VHTT) trong việc ký quyết định bổ nhiệm bà Trương Nguyễn Ánh Nga, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP giữ chức vụ Hiệu trưởng không đúng thẩm quyền (Quyết định số 102 ngày 31/8/2016). Tại thời điểm này, ông Khuê đã được Chủ tịch UBND TP điều động nhận công tác khác từ ngày 19/8/2016.

Từ đó, ông Nguyễn Thành phong giao Sở VHTT phối hợp cùng Sở Nội vụ thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng. Đồng thời, Sở xem xét, rà soát, kiện toàn nhân sự Ban giám hiệu CĐ Văn hóa Nghệ thuật thành phố theo đúng quy trình, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 30/5.

Ảnh minh hoạ sinh viên tốt nghiệp
Ảnh minh hoạ sinh viên tốt nghiệp

Được biết vào tháng 10/2016 đã có hàng trăm sinh viên khóa 19 nhận bằng tốt nghiệp do bà Trương Nguyễn Ánh Nga ký. Trước sự việc này, một sinh viên giấu tên bày tỏ băn khoăn: “Xét về mặt pháp lý, cô Nga được bổ nhiệm trái luật, nên chức vụ hiệu trưởng không được công nhận hợp pháp. Em rất lo lắng về tính hợp pháp của bằng tốt nghiệp mà cô Nga đã ký. Liệu bằng còn giá trị hay không, liệu có gặp trở ngại khi xin việc”.

Tại buổi họp báo thường kỳ của UBND TPHCM tháng 5 diễn ra vào ngày 29/5, ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TPHCM đã trả lời báo Dân trí trước những băn khoăn về vấn đề này. Theo ông Hoan, trường hợp xảy ra tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM vừa qua, bản thân bà Trương Nguyễn Ánh Nga đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm hiệu trưởng tuy nhiên do cách làm của ngành văn hóa không đúng quy định.

“Bản chất vấn đề không sai, cách làm của Sở VHTT không đúng quy trình, thẩm quyền. Thẩm quyền bổ nhiệm đó thuộc về UBND thành phố mà giám đốc Sở lại đi ký quyết định bổ nhiệm, đồng thời đồng chí giám đốc Sở ký quyết định ngay khi đã được điều động sang đơn vị khác mặc dù trước đó từ dưới đã có ý kiến rồi. Chính vì sai nên UBND thành phố chỉ đạo phê bình và đề nghị rút lại quyết định bộ nhiệm sai đó và triển khai thực hiện lại đúng quy trình phải lấy ý kiến từ cơ sở, xem xét, đề xuất với UBND thành phố”, ông Hoan cho biết.

Dịp này, Chánh văn phòng UBND thành phố cũng đề nghị Sở VHTT phải khẩn trương báo cáo cho UBND thành phố để sớm có quyết định bổ hiệu trưởng trường CĐ Văn hóa nghệ thuật. “Phải làm nhanh bởi nếu chậm sẽ ảnh hưởng đến những công việc khác”, ông Hoan nhấn mạnh.

Đối với vấn đề sinh viên băn khoăn về bằng cấp, ông Hoan đề nghị Sở VHTT phải tham mưu cách xử lý ứng phó. “Quan điểm cá nhân tôi thì cách xử lý cũng không có gì khó khăn vì dù sao bà Nga cũng là hiệu phó của trường. Sở phải có cách ứng phó trong thời điểm giao thời khi thu hồi quyết định bổ nhiệm, xử lý theo tư cách trước đây giải quyết để sinh viên yên tâm”, ông Hoan nói.

Lê Phương