TP. Hồ Chí Minh

Bỏ nửa tỷ đồng mua bộ bàn ghế làm từ vỏ sò, ốc ủng hộ quỹ khuyến học

(Dân trí) - Chiều 12/10, chương trình hội ngộ doanh nhân tại TP Hồ Chí Minh bổng dưng sôi động hơn với cuộc đấu giá bộ bàn ghế được làm từ 12.500 vỏ sò, ốc. Sau nhiều phiên đấu giá, bộ bàn ghế được chốt ở mức giá 568 triệu đồng để ủng hộ Quỹ Khuyến học Vừ A Dính.

Theo BTC đấu giá cho biết, đây là sản phẩm độc đáo được kết tinh từ 12.500 vỏ sò, ốc ở biển Đông do một công ty xuất khẩu mỹ nghệ ở Phú Yên tặng cho Quỹ học bổng Vừ A Dính nhằm mục đích gây quỹ học bổng chăm lo cho học sinh nghèo vùng sâu, trẻ em biển đảo Trường Sa - Hoàng Sa thân yêu.

Bỏ nửa tỷ đồng mua bộ bàn ghế làm từ vỏ sò, ốc ủng hộ quỹ khuyến học - 1

Từ mức giá khởi điểm 50 triệu đồng, bộ bàn ghế bằng vỏ ốc, sò độc đáo này đã được một doanh nhân bỏ ra 568 triệu để mua lại, nhưng người mua chủ yếu là để ủng hộ cho quỹ khuyến học Vừ A Dính do nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa làm chủ tịch quỹ học bổng này.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính cho biết: Bộ bàn ghế là một tác phẩm nghệ thuật được nghệ nhân Việt Nam chế tác hoàn thiện trong một năm, có 10 bộ được xuất khẩu sang Mỹ, còn lại một bộ duy nhất ở Việt Nam được đưa ra đấu giá gây sự chú ý đối với đội ngũ doanh nhân vì tính đặc trưng của nó bởi bộ bàn, ghế hội tụ đầy đủ hoa văn, họa tiết, bông hoa, đặc biệt là 12 con rồng thể hiện sự mai mắn và mạnh mẽ của nguồn gốc con người. Từ bàn tay khéo léo của nghệ nhân đã tạo nên nét tinh tế và giá trị hấp dẫn của bộ sản phẩm nên trong thời gian ngắn giá trị sản phẩm tăng lên gấp bội khi giá khởi điểm ban đầu đưa ra chỉ 50 triệu đồng.

Sau một giờ đưa ra nhiều mức giá khác nhau, cuối cùng sở hữu bộ bàn ghế thuộc về một doanh nhân kinh doanh trà cà phê ở quận Tân Bình với mức giá 568 triệu đồng.

Được biết, tại cuộc hội ngộ hào hứng đấu giá gây Quỹ học bổng Vừ A Dính được nhiều doanh nghiệp ủng hộ thêm trên 200 triệu đồng.

Bảo Phong