Quảng Ngãi:

Bỏ phiếu lại bầu lãnh đạo nhà trường, GV ngỡ ngàng

(Dân trí)-Thực hiện chỉ đạo bổ sung lãnh đạo, Trường Tiểu học số 2 Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) đã bỏ phiếu lấy tín nhiệm chức danh Hiệu trưởng và 2 phó Hiệu trưởng. Bốn ngày sau đó, Đảng ủy xã Tịnh Hà chỉ đạo bỏ phiếu lại khiến cán bộ, GV, nhà trường ngỡ ngàng.

Trước khi tổ chức bỏ phiếu bầu chức danh Hiệu trưởng (1 người) và phó Hiệu trưởng (2 người), Đảng ủy xã Tịnh Hà và Trường Tiểu học số 2 Tịnh Hà thống nhất nhân sự nguồn quy hoạch với 6 người theo chỉ đạo tại công văn 301 của Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Sơn Tịnh ký ngày 23/5/2014.
Bỏ phiếu lại bầu lãnh đạo nhà trường, GV ngỡ ngàng

Công văn 301 của Phòng GD-ĐT huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) hướng dẫn bỏ phiếu bầu cán bộ quản lý nhà trường theo nguồn quy hoạch.

Trên cơ sở đó, vào ngày 30/5, Trường Tiểu học số 2 Tịnh Hà được sự cho phép của Đảng ủy xã Tịnh Hà tổ chức bỏ phiếu, với sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên (GV) và nhân viên nhà trường (39 phiếu, trong đó có 2 nhân viên hợp đồng). Kết quả bỏ phiếu chức danh Hiệu trưởng là cô giáo Đỗ Thị Thảo (đạt 39/39 phiếu tín nhiệm), 2 phó Hiệu trường gồm cô Nguyễn Thị Hiếu (đạt 32/39 phiếu) và cô Võ Thị Bích Ngọc (đạt 19/37 phiếu, có 2 người vắng mặt và không tham gia bỏ phiếu).

Hiệu trưởng Đỗ Thị Thảo cho biết: “Thực hiện hướng dẫn công văn 301 của Phòng GD-ĐT, nhà trường thực hiện đúng quy trình. Cuộc bỏ phiếu đạt yêu cầu, nghiêm túc và đúng quy định đã hướng dẫn. Khi bỏ phiếu xong, lãnh đạo Phòng GD-ĐT trả lời nhân viên hợp đồng không được tham gia bỏ phiếu. Sau đó, tôi trao đổi lại thông tin này thì đồng chí Lê Hoàng Thu - Phó Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Hà chỉ đạo bỏ phiếu lại”.
Hiệu trưởng Đỗ Thị Thảo (

Hiệu trưởng Đỗ Thị Thảo (bên phải) trao đổi về việc bỏ phiếu lại gây xôn xao dư luận.

Đến ngày 4/6, ông Lê Hoàng Thu - Phó Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Hà và cô giáo Đỗ Thị Thảo tổ chức bỏ phiếu lại. Trong khi đó, nhiều GV nhà trường phản ánh không biết nội dung cuộc bỏ phiếu lại, mà chỉ nghe cô Đỗ Thị Thảo yêu cầu tất cả có mặt tại nhà trường, khi đến trường thì mới thấy ông Thu và phổ biến mục đích bỏ phiếu bầu lại các chức danh trên. Điều “bất thường” hơn, lần bỏ phiếu lại có sự thay đổi nhân sự nguồn.

“Khi đang chuẩn bị bỏ phiếu lại, tôi nhận được điện thoại của Trưởng Phòng GD-ĐT huyện, yêu cầu dừng ngay việc bỏ phiếu lại, chỉ đạo nhà trường báo cáo sự việc, gửi biên bản bỏ phiếu lần trước và hồ sơ liên quan gửi gấp về Phòng GD-ĐT huyện Sơn Tịnh”, cô giáo Đỗ Thị Thảo nói.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lý Minh Phụng - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Sơn Tịnh cho biết: “Nhà trường có báo cáo việc bỏ phiếu lấy tín nhiệm chức danh lãnh đạo vào ngày 30/5, còn việc tự tổ chức bỏ phiếu lại, tôi không hề biết. Đến khi nhận chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, tôi mới “ngỡ ngàng” và yêu cầu nhà trường dừng ngay việc bỏ phiếu lại, đồng thời yêu cầu nhà trường báo cáo giải trình sự việc. Sau khi xem xét tình tiết, Phòng GD-ĐT sẽ tham mưu và chờ ý kiến từ cấp trên để đưa ra hướng xử lý. Kết quả bỏ phiếu chỉ thực hiện một lần, chứ không được bỏ phiếu rồi tự ý bỏ phiếu lại, như vậy sẽ mất tính khách quan. Trên cơ bản, tôi đề nghị giữ nguyên kết quả bỏ phiếu lần trước đó”.

Với sự việc trên, ông Võ Văn Hào - Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh khẳng định: “Tôi đã nghe sự việc tự ý bỏ phiếu lại, tuy nhiên, địa phương đang xác định rõ ràng nguyên nhân sai phạm do đâu. Huyện kiên quyết xử lý nghiêm khắc tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm”.

Điều lạ, trước lúc nhà trường tổ chức bỏ phiếu lại, Phòng GD-ĐT và cấp huyện đều không hay biết. Trong khi đó, theo đúng thẩm quyền, việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo nhà trường đều do cấp huyện ký quyết định.

Dân trí tiếp tục theo dõi và phản ánh về sự việc này.

Hồng Long