Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tiếp xúc cử tri tại tỉnh Quảng Trị

(Dân trí) -Ngày 30/6, tại tỉnh Quảng Trị, Ủy viên T.Ư Đảng - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Trị đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Linh.


Bộ trưởng Bộ GD - ĐT Phạm Vũ Luận cùng các cử tri tỉnh Quảng Trị

Bộ trưởng Bộ GD - ĐT Phạm Vũ Luận cùng các cử tri tỉnh Quảng Trị<łR>

Cử tri tán thành với tuyên bố Quốc hội về vấn đề Biển Đông

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thái của hŵyện Vĩnh Linh. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII, ông Hà Sĩ Đồng, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo đến cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII. Sau hơn 1 tháng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn tŨành tốt các nội dung công việc đề ra.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII đã nghe báo cáo của Chính phủ và thảo luận về tình hình biển Đông và đã bày tỏ rõ ràng quan điểm về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềŭ lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Quốc hội đã thể hiện ý chí toàn dân, thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc về vấn đề nghiêm trọng này đồng thời ra Thông cáo tuyên bố lập trường chính nghĩa của Việt Nam trước đồng bào và dư luận Quốc tế.

Tại các hội nghị, cử tri tỉnh Quảng Trị đã tán thành với tuyên bố của Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại kỳ họp đối với vấn đề biển Đông hiện nay. Đồng thời cử tri đã bày tỏ bức xúc trước hành động ngang ngược của Trung Quốc thông qua việc hạ đặtĠtrái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên biển Đông thuộc phần lãnh hải, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Cử tri đã tập trung kiến nghị Quốc hội, Chính phủ với chức năng, nhiệm vụ của mình có những hành động, quyết sách kiên quyết bảo vệ toàn vẹn chủ quy᷁n biển đảo, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Quảng Trị, đồng chí Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã thông tin thêm về những nỗ lực của Đảng, nhà nước trong giải quyết căng thẳng trên biển Đông. Đồng thời khẳng định: “Biển, đảo là bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Do vậy, bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ trọng yếu của toàn Đảng, toàn dân, toǠn quân. Việt Nam đang thực hiện đồng thời các giải pháp ngoại giao, pháp lý, kinh tế, quốc phòng – an ninh để tạo dư luận và tranh thủ sự ủng hộ của Quốc tế trong việc quản lý, bảo vệ vùng biển của Tổ quốc”.

Giải đáp những băn khoăn củš cử tri về giáo dục

Trước những băn khoăn của cử tri về các vấn đề liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định: “Kỳ thi năm nay đã có nhiều đổi mới như giảm số môn thi, thí sinh được chọn môn thi tự chọn, cách thức Ŵổ chức ra đề thi. Cách đổi mới kỳ thi năm nay là thực hiện phương châm “học gì thi nấy” một cách khá toàn diện. Thể hiện ở chỗ các địa phương đã tổ chức đánh giá toàn diện năng lực học tập của học sinh năm lớp 12 ở tất cả các môn. Trên cơ sở ấy, cùng với ūết quả 4 môn thi của kì thi quốc gia để đánh giá xếp loại tốt nghiệp cho học sinh với trọng số 50/50. Trong 4 môn thi, học sinh lại có cơ hội được thể hiện sở trường, năng lực học tập của mình thông qua hai môn thi tự chọn.

Công tác ra đề thi nămĠnay đã được đổi mới, ra theo hướng mở, chú trọng đến năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn; lồng ghép các vấn đề thời sự nóng hổi vào đề thi, nhất là các môn xã hội. Cách ra đề như vậy đã giáo dục học sinh lòŮg yêu nước, yêu đồng bào, yêu Tổ quốc cho học sinh ngay trên ghế nhà trường. Đồng thời giúp cho hoc sinh nắm được các vấn đề lịch sử cũng như những vấn đề thời sự hiện nay của đất nước dù học sinh không chọn thi Sử.

Bộ trưởng Luận cho biết, ngành giáo dục đang có sự chuyển mình đổi mới, từ kì thi năm nay sẽ tiến tới chuyển từ thi từng môn sang thi những bài thi nhằm không dạy học sinh học theo cách đối phó, các em không cần phải dùng đến tài liệu, phao thi để hoàn thành bài thi. Trong bài thi, học sinh có thể bộc lộ năng lực, kiến thức, tâm tư, tình cảm của mình trước các vấn đề của xã hội, của đất nước.

Thi tốt nghiệp 4 môn, ngành giáo dục cũng đã từng bước đổi mớũ theo Nghị quyết số 29 Hội nghị lần thứ 8 BCH TƯ Đảng khóa XI. Nghị quyết đã đề cập trực tiếp đến vấn đề “3 giảm”: Giảm căng thẳng, giảm sức ép, giảm tốn kém và tăng thực chất.

Theo Bộ trưởng Luận, kỳ thi tốt nghiệp THPT đang hướng đến một kỳ thi Ŵhực chất để các trường ĐH,CĐ lấy đây như là một trong những căn cứ quan trọng để tuyển sinh đầu vào theo Đề án Tuyển sinh được Bộ phê duyệt.

“Ngành giáo dục đang trong quá trình thay đổi, Bộ trưởng đề nghị các cử tri cùng với phụ huynh học sinh đồŮg lòng với những đổi mới của ngành để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội” – Bộ trưởng Luận nói.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: Quảng Trị cần ưu tiên xây dựng theo hướng đạt chuẩn quốc giš

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: "Quảng Trị cần ưu tiên xây dựng theo hướng
 đạt chuẩn quốc gia các trường học ở vùng khó khăn"<łR>

Chú trọng các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo

Về vấn đề thành lập mới các trường Đại học ở các vùng miền hiện nay, Bộ trưởng khẳng định: “Bộ GD-ĐT đã và đang xiết lại điều kiện thành lập mới trườngĠĐại học cũng như số lượng các trường được thành lập mới để đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; việc này cũng nhằm để tạo điều kiện cho con em người dân được hưởng các điều kiện học tập tốt trong các cơ sở giáo dục. Nhiều năm gần đây, số trường ĐH được thành lập mới rất hạn chế; Những trường Đại học mới được thành lập là kết quả triển khai những Đề án ở các vùng đặc biệt khó khăn có ý nghĩa chính trị - xã hội đã được Chính phủ chuẩn bị có lộ trình từ trước.

Liên quan đến ý kiến về việc hỗ trợĠcác vùng khó khăn, cụ thể là các xã của huyện Vĩnh Linh xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp học theo hướng đạt chuẩn, Bộ trưởng cho biết, thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia và các Chương trình hỗ trợ có mục tiêu, hàng năm Bộ GD-ĐT và Chính phủ đǣ tích cực hỗ trợ các địa phương phát triển cơ sở vật chất, trường lớp học. Công tác phân bổ các nguồn lực, xây dựng cơ sở vật chất từ các Chương trình này do tỉnh chủ động.

Bộ trưởng đã lưu ý chính quyền địa phương các cấp tại Quảng Trị cần ưu tiêŮ xây dựng theo hướng đạt chuẩn quốc gia các trường học ở vùng khó khăn trước. Đồng thời, chủ động trong việc sắp xếp lại các trường tiểu học, THCS sao cho phù hợp với quy mô học sinh vốn đang có sự biến động dưới sự tác động của quá trình công nghiệp hóa đất nước; đây cũng là vấn đề được cử tri quan tâm phản ánh tại các hội nghị.

Ngoài ra, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng trao đổi, cụ thể, giải đáp thỏa đáng với cử tri các vấn đề về dạy và học thi môn Sử, vấn đề dạy và học ngoại ngữ hiện nay; vấn đề việţ làm của sinh viên sau tốt nghiệp, ra trường, vấn đề học phí, chính sách hỗ trợ học tập đối với HS-SV thuộc diện gia đình chính sách, người có công...

An Việt