Bộ trưởng GD-ĐT: “Vụ ném phao thi là nghiêm trọng”

(Dân trí) - “Vi phạm ở Hội đồng thi tốt nghiệp Trường THPT Dân lập Đồi Ngô, tỉnh Bắc Giang là nghiêm trọng. Nam sinh quay video clip trong phòng thi là phạm quy chế nhưng việc xử lý đối với cháu cần cân nhắc” - Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận trao đổi.

Ngày 7/6, bên lề phiên họp Quốc hội, nêu những nhận định, đánh giá về vụ ném phao thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đang gây nhiều tranh luận trái chiều hiện nay, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết, Bộ đã phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Sở GD-ĐT tỉnh này cùng các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh sự việc để sớm có kết luận và xử lý nghiêm theo quy chế hiện hành, đồng thời công khai trên công luận.
 
“Chúng tôi sẽ cùng tỉnh Bắc Giang phân tích kỹ vụ việc này để rút kinh nghiệm trong toàn ngành” - Bộ trưởng Luận khẳng định.
 
Giám thị tự rút ra ngoài để thí sinh được thoải mái giở phao, chép, trao đổi bài trong phòng thi.
Giám thị "tự rút" ra ngoài để thí sinh được thoải mái giở phao, chép, trao đổi bài trong phòng thi.

Nêu quan điểm về vấn đề nam sinh quay video clip cảnh gian lận, lộn xộn ở trường thi, ông Luận phán đoán, việc này chủ yếu là của người lớn. Các cháu học sinh còn nhỏ tuổi, nghĩ chưa tới, nên dễ bị lôi kéo làm việc sai.

Nếu theo quy chế về thi tốt nghiệp THPT, việc mang thiết bị, ghi hình trong phòng thi như vậy là vi phạm quy chế. Tuy nhiên, Bộ trưởng GD-ĐT cũng lưu ý, việc xử lý các cháu như thế nào cần phải cân nhắc theo hướng giúp các cháu nhận ra sai phạm, làm bài học, trở thành người tốt.

Về thông tin thầy giáo Đỗ Việt Khoa và một thầy giáo từng dạy ở trường THPT Đồi Ngô đã hướng dẫn, hỗ trợ nam sinh việc quay clip tố tiêu cực cho biết không chỉ có 1 clip đã công bố trên mạng mà còn 11 clip khác ghi lại tình trạng vi phạm quy chế tương tự ở 5 môn thi khác tại Hội đồng thi này, Bộ trưởng GD-ĐT có ý kiến: “Việc phát tán trên mạng nhiều video clip như vậy làm cho công tác quản lý của các cơ quan chức năng gặp khó khăn, đồng thời ảnh hưởng không tốt tới nhận thức và suy nghĩ của người xem, nhất là các cháu học sinh còn nhỏ tuổi”.

Ông Luận cho rằng không nên hướng sự quan tâm thái quá đến các video clip như vậy. Tuy nhiên, nếu nhận được các video clip tương tự, Bộ trưởng khẳng định sẽ xem xét, xác minh và xử lý theo đúng quy định.
 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: “Tôi cũng thấy giật mình”

Sáng sớm ngày 7/6, tôi vừa đi công tác nước ngoài về thì thấy truyền hình đưa tin vụ ném phao thi ở trường Đồi Ngô. Tôi chưa được xem cụ thể video clip, mới chỉ xem tin thời sự, tôi cũng thấy giật mình về chuyện như thế vì Bắc Giang xưa nay cũng không phải điểm nóng phức tạp như vậy.

Tôi đã gọi điện lên Bắc Giang hỏi việc xử lý thế nào. Địa phương cho biết đã họp Hội đồng thi tốt nghiệp toàn tỉnh, đang xác minh lại việc đó rồi sẽ có thông báo chính thức.

Tôi cũng hẹn chiều tối 7/6 gặp Bộ trưởng Phạm Vũ Luận để trao đổi về sự việc.

Chưa biết thông tin chi tiết nhưng việc xử lý sẽ theo nguyên tắc trách nhiệm tổ chức thi, địa bàn nào để xảy ra chuyện thì Hội đồng kỷ luật ở tỉnh phải làm rõ. Đấy là danh dự của tỉnh và của ngành giáo dục. Nếu thiếu sót thì nhận mà không thiếu sót thì cũng giải thích, làm rõ được.

P.Thảo