Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân “hé lộ” về đề án học phí

(Dân trí) - Tháng 12 này, Bộ GD-ĐT sẽ trình bản đề án về học phí của các bậc học. Theo Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, một trong những nguyên tắc quan trọng được bổ sung để xây dựng mức thu là có tính đến khả năng chi trả của gia đình theo vùng miền.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, trước khi bản đề án được trình lên Chính phủ, Bộ sẽ có buổi làm việc với đại diện giáo viên, sinh viên, các cán bộ quản lí để thảo luận. Hiện tại ông Nhân chưa thể nói chi tiết thiết kế của bản đề án, nhưng theo ông tinh thần chung là làm sao vừa tăng thu cho hệ thống giáo dục đồng thời phải có tính khả thi.  

 

Để thực hiện điều này, việc thiết kế mức thu sẽ tính đến khả năng chi trả của người đi học và thu nhập của gia đình. Theo tính toán, việc chi 4-6% thu nhập của gia đình cho việc học là chấp nhận được. Như vậy hộ dân ở Hà Nội trả 4% sẽ khác với 4% của hộ dân ở Cao Bằng và dù con số tuyệt đối khác nhau nhưng bảo đảm công bằng khả năng chi trả.

 

Một nguyên tắc nữa là bảo đảm vùng khó khăn đóng học phí thấp, nhưng thầy cô có lương và điều kiện dạy học chấp nhận được, thông qua việc nhà nước phải chi nhiều hơn. Theo ông Nhân, nói “nôm na” là học phí ở vùng nghèo đóng ít nhưng chất lượng đào tạo không quá chênh lệch.

 

Trong quá trình chuẩn bị đề án, một khả năng đã được tính đến để bàn là ở vùng nông thôn thu nhập thấp, có thể miễn hoặc giảm đáng kể học phí ở THCS.

 

Về bậc Đại học, theo ông Nhân cần thiết phải có sự điều chỉnh về học phí, bởi nếu lấy mức học phí nhà nước qui định 180.000 - 200.000/tháng so với 5-6 năm trước rồi nhân với tốc độ trượt giá đến 2010 thì sự thay đổi gía trị đã rất lớn, chưa kể khả năng chi trả cũng đã khác trước. 

 

Cùng với việc xây dựng mức học phí mới cần phát triển một hệ thống cho vay giúp ngưòi học có thể vay để theo học và chi trả sau này. Đặc biệt đối với con em liệt sĩ, thương binh, người nghèo thuộc diện chính sách xã hội sẽ có chính sách miễn giảm học phí.

 

“Đảm bảo học phí dù có tăng lên thì những đối tượng cần quan tâm vẫn bảo đảm đi học được”, ông Nhân kết luận. 

Mạnh Cường