Phú Thọ:

Bổ túc văn hóa THCS cho hơn 1.000 học sinh nghèo

(Dân trí) - Nhằm đáp ứng nhu cầu học lên cấp cao hơn của các học sinh nghèo ở huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), Phòng Giáo dục huyện này đã tạo điều kiện cho các em thuộc diện khó khăn được theo học các lớp bổ túc văn hoá THCS.

Thông tin từ Phòng Giáo dục huyện Thanh Sơn cho biết, toàn huyện có hơn 2.000 học sinh ngoài nhà trường chưa hoàn thành chương trình THCS. Hầu hết các em đều đã hoàn thành chương trình tiểu học nhưng do gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên đã bỏ học cắt ngang.

 

Theo thống kê, số học sinh bỏ học cấp THCS nhiều nhất là khối 6 với 798 em. Các khối còn lại thì có giảm nhưng chẳng  kém khối 6 là bao nhiêu, cụ thể: Khối 7 có 322 em, khối 8 có 411 em, khối 9 có 531 em.

 

Việc bổ túc lần này cũng nhằm mục đích góp phần nâng cao dân trí, phổ cập THCS, tạo nguồn cho cán bộ địa phương...

 

Để tạo điều kiện cho các em theo học, Phòng Giáo dục Thanh Sơn sẽ bố trí cán bộ giáo viên nhà trường về tận xã, xóm bản vận động học sinh thành 56 lớp học.

 

Các học sinh này bắt buộc phải hoàn thành 7 môn học bắt buộc đó là Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh, Sử, Địa, Ngữ văn và môn các môn học thay thế, đây là quy định của Bộ GD-ĐT về Bổ túc văn hoá.

 

Với việc Bổ túc văn hoá THCS cho hơn 1000 học sinh ở huyện Thanh Sơn, thì đây cũng là nền tảng để người dân nơi này tin tưởng về tương lai của con em mình.

 

P.V