Đồng Tháp:

Cả lớp nhập viện sau giờ thực hành thí nghiệm

(Dân trí) - Khoảng 24h ngày 23/4, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp tiếp nhận 37 sinh viên trường Đại học Đồng Tháp trong tình trạng mắt phù đỏ, nhìn không rõ, mặt và cổ nóng bừng như vừa bị bỏng nhẹ.

Tất cả bệnh nhân đều thuộc lớp Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp, khoá 2006, khoa Sinh của trường. Sau khi thực hành môn học Tạo môi trường và phân lập vi sinh vật trong phòng thí nghiệm của trường về, 37 sinh viên tham gia lớp thực tập và giáo viên hướng dẫn đều có chung triệu chứng đau mắt, mắt phù đỏ, nhìn không rõ, mặt và cổ nóng bừng như vừa bị bỏng nhẹ. 

Triệu chứng này kéo dài từ 17h đến 24h cùng ngày đã gây nên tình trạng mất ngủ và ảnh hưởng đến sức khoẻ của sinh viên. Em Nguyễn Thị Thuý Kiều kể lại: “Buổi thực tập kéo dài từ 12h30 đến 17h mới tan, lúc đầu em cứ nghĩ là mình bị mỏi mắt nhưng càng lúc càng đau, nước mắt chảy nhiều, đến tối không ngủ được và cả lớp cùng nhập viện để kiểm tra bệnh”.

Tại bệnh viện, bác sĩ kết luận đó là triệu chứng viêm kết mạc cấp, phù mi do nhiễm hoá chất. Nhưng theo một số sinh viên thực tập thì buổi thực hành không sử dụng hoá chất, chỉ thực hành cấy vi sinh vật bình thường. Theo em Đặng Thị Ngọc Hân thì đây là buổi thực hành đầu tiên của môn học và tất cả sinh viên đều được mặc áo bảo hộ trong giờ thực hành.

Hiện tất cả sinh viên đã xuất viện và uống thuốc theo toa của bác sĩ. Những sinh viên còn đau rát mắt được khoa cho tạm nghỉ để bác sĩ tiếp tục theo dõi tình trạng bệnh để kịp thời xử lý.
 
Quốc Biên