Cà Mau, Đồng Tháp: 5.000 HS bỏ học trong học kỳ 1

(Dân trí) - Thông tin từ Sở GD-ĐT Cà Mau và Đồng Tháp cho biết, kết thúc học kỳ 1 năm học 2009-2010, tổng số học sinh bỏ học ở 2 tỉnh này là gần 5.000 em.

Tại tỉnh Cà Mau,con số học sinh (HS) bỏ học là 1.909 em, trong đó ở bậc THCS là 1.159 em, bậc THPT là 750 em.

Sở GD-ĐT Cà Mau cho biết, nguyên nhân khiến HS bỏ học phần nhiều là do hoàn cảnh gia đình khó khăn không đủ điều kiện để tiếp tục đến trường (chiếm tỷ lệ khoảng 1/3). Ngoài ra còn có một số nguyên nhân khác như học lực yếu kém, trường ở xa, điều kiện đi lại khó khăn, nghỉ học để đi lao động ở ngoài tỉnh...

Để hạn chế tình trạng HS bỏ học, tỉnh Cà Mau đang thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả như hỗ trợ tiền đò cho hơn 11.000 HS khó khăn; xây dựng cầu, lộ giao thông nông thôn tạo điều kiện cho HS đi lại dễ dàng.

Cà Mau, Đồng Tháp: 5.000 HS bỏ học trong học kỳ 1 - 1
Đường đến trường ngăn sông cách trở, đi lại khó khăn cũng là một nguyên nhân khiến nhiều học sinh vùng ĐBSCL bỏ học. (Ảnh: H.Hải)

Tại tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Hoàng Nhi - Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Tháp cho biết, sau khi kết thúc học kỳ 1 năm học 2009-2010 có gần 3.000 HS bỏ học.

Trong đó, HS bỏ học ở bậc tiểu học là 431/140.282 em (chiếm tỷ lệ 0,3%), ở bậc THCS là hơn 1.153/90.778 HS (tỷ lệ 1,3 %), bậc THPT là khoảng 1.314/46.373 HS (tỷ lệ 2,8%).

Nguyên nhân chủ yếu khiến HS tỉnh Đồng Tháp bỏ học là nhiều em có học lực yếu kém nên chán nản bỏ học; hoàn cảnh gia đình khó khăn; gia đình khá giả nhưng thiếu quan tâm đến việc học của con em vì thế cho các em nghỉ học để hỗ trợ công việc làm ăn của gia đình.

Trao đổi với PVDân trí chiều ngày 17/3, ông Nguyễn Hoàng Nhi cho biết, Sở đã đề ra một số biện pháp như tăng cường vận động, tuyên truyền trong cán bộ giáo viên về trách nhiệm giảng dạy của mình. Đầu năm các trường đều có kế hoạch tách các em yếu kém để bồi dưỡng, dạy tăng tiết để đưa số HS này lên mức trung bình, đây là trách nhiệm chính của giáo viên các trường. Nếu HS bỏ học, các trường phải lập danh sách số HS này gửi về UBND các xã, phường, thị trấn để phối hợp tìm các biện pháp huy động HS trở lại lớp.

Huỳnh Hải - Minh Anh